Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán cổ phần Cty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội: Nhận sai sót nhưng... không chịu sửa

Thứ hai, 16:09 25/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet- “Yêu cầu Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng Quy chế bán đấu giá khi cổ phần hóa Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội chưa đúng với quy định”. Đây là một phần kết luận của UBND Hà Nội trong việc thực hiện quy chế bán đấu giá cổ phần tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội.

Nhiều sai sót trong thực hiện

Như chúng tôi đã thông tin ở bài trước, cho rằng việc thực hiện Quy chế bán đấu giá cổ phần của Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội không đúng với quy định, ông Doãn Hữu Lương (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng.

Theo đó, ngày 3/3/2015, Ban Tổ chức đấu giá (do ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam làm Trưởng ban) đã ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội (Quy chế).

Hạn chót để nhà đầu tư được đăng ký và đặt cọc tham gia đấu giá là 15h30 phút ngày 30/3/2015. Thời gian tổ chức đấu giá được ấn định vào 15h30 phút ngày 2/4/2015 tại Trụ sở Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Theo ông Lương, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã xây dựng quy chế bán đấu giá về thời gian nộp tiền đặt cọc (từ ngày 30/3- 2/4/2015- PV) không đúng với quy định tại Điều 10 (Thông tư 196/2011/TT-BTC, hướng dẫn bán cổ phần hóa lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa). Theo quy định này, thời điểm nộp tiền đặt cọc tối thiểu phải là 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.

Ngoài sai sót trên, Quy chế đấu giá còn quy định không đúng về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá của nhà đầu tư. Đáng lẽ phải chuyển tiền trúng đấu giá trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá thì nhà đầu tư trúng đấu giá lại chuyển tiền chậm hơn so với quy định của Bộ Tài chính.

Kết luận của UBND Hà Nội và Sở Tài chính khẳng định việc xây dựng quy chế về thời gian nộp tiền đặt cọc là không đúng với quy định hiện hành

Trước những khiếu nại của ông Lương, UBND TP Hà Nội đã vào cuộc và có kết luận số 07/KL-UBND, ngày 23/6/2016. Kết luận này khẳng định: “Theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu tại Cty TNHH một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam xây dựng và ban hành tại Quyết định số 03-01/QĐ-TV ngày 3/3/2-15 thì thời gian nhà đầu tư được đăng ký và đặt cọc để tham gia đấu giá từ 8 giờ 30 phút ngày 4/3/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/3/2015 và thời gian tổ chức bán đấu giá là 15 giờ 30 phút ngày 2/4/2015. Tính từ ngày cuối cùng nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc vào tài khoản của Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu Việt Nam đến ngày đấu giá là 3 ngày (từ 30/3- 2/4/2015).

Việc Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu Việt Nam xây dựng Quy chế bán đấu giá quy định về thời gian nộp tiền đặt cọc không đúng khoản 1 (Điều 10, Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011) của Bộ Tài chính quy định: “Nhà đầu tư có trách nhiệm nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của tổ chức thực hiện bán đấu giá tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày đấu giá theo quy định tại quy chế bán đấu giá…”.

Từ những sai sót trên, kết luận số 07 chỉ đạo: “Yêu cầu Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội chưa đúng với quy định tại Thông tư 196. Đối với Sở Tài chính Hà Nội: Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc giám sát xây dựng và thực hiện Quy chế trên…”.


Công văn của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính về việc bán cổ phần tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội

Công văn của Bộ Tài chính gửi Sở Tài chính về việc bán cổ phần tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội

Đổ lỗi trách nhiệm

Được biết, liên quan đến vụ việc trên, Sở Tài chính Hà Nội đã có Công văn số 2385/STC-TCDN ngày 27/5/2015, gửi Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo về Quy chế bán đấu giá. Ngày 11/6/2015, Bộ Tài chính có văn bản số 7747/BTC-TCDN gửi Sở Tài chính Hà Nội với nội dụng: Căn cứ các quy định, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội triển khai, giám sát thực hiện đầy đủ các quy định.

Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội, bao gồm việc thông qua nội dung quy chế bán đấu giá, công bố công khai quy chế trước khi tổ chức bán đấu giá cổ phần theo quy định. Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính Hà Nội báo cáo UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại quá trình đã triển khai thực hiện cổ phần hóa, quá trình tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu tại công ty này. Nếu không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành, không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư tham gia đấu giá, thu đủ tiền bán cổ phần đối với các nhà tư đã trúng đấu giá thành công theo quy định thì báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

Trong Báo cáo số 5004/STC-TCDN, ngày 30/9/2015, do ông Phạm Công Bình- Phó giám đốc Sở Tài chính ký gửi UBND Hà Nội đã thừa nhận trong quá trình thực hiện đấu giá lần đầu tại Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội có một số sai sót, không đúng với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Sở Tài chính lại “đẩy” trách nhiệm về những sai sót trong quá trình bán đấu giá trên cho tổ chức bán đấu giá cổ phần” (tức là Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam) chứ không đề cập đến trách nhiệm của đơn vị mình. “Cty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng quy chế đấu giá cổ phần lần đầu, đảm bảo quy chế, tuân thủ đúng quy định tại Thông tư 196; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp”, báo cáo 5004 nhấn mạnh.

Rõ ràng, đối chiếu với những chỉ đạo từ văn bản số 7747 của Bộ Tài chính có thể thấy cả 3 điều kiện trên đều không đạt: Thứ nhất, việc bán cổ phần theo Quy chế sai quy định của pháp luật hiện hành thì đã rõ và được cả Sở Tài chính và UBND TP Hà Nội thừa nhận. Thứ 2, việc thực hiện theo quy chế sai đã làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư vì việc “rút ngắn thời gian” đã khiến nhà đầu tư không có điều kiện tìm hiểu đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa nên khó có thể quyết định bỏ giá một cách hợp lý chính xác.

Báo GĐ&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này khi có thông tin mới từ các cơ quan chức năng.

Bình Minh

Quốc Tuấn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Đời sống - 1 giờ trước

Ngày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 4 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?

4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn

4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.

Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng

Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 21 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Top