Bán đất 9 tỉ nhưng làm hợp đồng 440 triệu đồng, một phụ nữ bị khởi tố

| Pháp luật

Một phụ nữ mua bán nhiều lô đất nhưng làm hợp đồng thấp hơn giá trị chuyển nhương thực tế vừa bị khởi tố

Ngày 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đăk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét chỗ ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thúy (50 tuổi, trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa" để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bán đất 9 tỉ nhưng làm hợp đồng 440 triệu đồng, một phụ nữ bị khởi tố - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Thúy bị khởi tố về tội trốn thuế

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, trong quá trình mua bán, nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk Song và TP Gia Nghĩa, bà Đỗ Thị Thúy đã kê khai giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế nhằm trốn tránh đóng các loại thuế, phí cho nhà nước.

Cụ thể, bà Thúy nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 1 thửa đất tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa với giá trị thực tế 9 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai trong hợp đồng chuyển nhượng 440 triệu đồng, gây thất thoát cho nhà nước trên 166 triệu đồng. 

Trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng 4 thửa đất tại xã Nâm N'Jang, huyện Đăk Song, giá trị thực tế là trên 6,9 tỉ đồng nhưng bà Thúy đã kê khai trong hợp đồng số tiền 400 triệu đồng. Hành vi này đã gây thất thoát cho nhà nước số tiền trên 119 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng.

Cú lừa gần 300 tỉ đồng của nữ giám đốc khi giao bán đất nềnCú lừa gần 300 tỉ đồng của nữ giám đốc khi giao bán đất nền

GĐXH - Mặc dù không được phép bán đất nền, chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhưng Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc để chuyển nhượng các thửa đất thuộc 2 dự án cho 46 người và nhận 293 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.