Bán người yêu sang Trung Quốc lấy 10 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Để kiếm tiền, Dơ đã cấu kết với các đối tượng bán người yêu qua biên giới để kiếm 10 triệu đồng.

Hẹn hò online, nam thanh niên mất 1,4 tỷ đồng sau 8 ngàyHẹn hò online, nam thanh niên mất 1,4 tỷ đồng sau 8 ngày

GĐXH - Sau khi cài đặt ứng dụng để hẹn hò online, nam thanh niên đã bị các đối tượng xấu dùng thủ đoạn chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Ngày 1/8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công đường dây tán tỉnh phụ nữ, ngỏ lời yêu rồi lừa bán sang nước ngoài.

Trước đó, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lý Thị M. (20 tuổi, dân tộc Mông, thường trú tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) về việc mình bị một nhóm đối tượng lừa sang Trung Quốc để bán.

Quá trình điều tra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Thào A Dơ (35 tuổi, trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), Sùng A Sì (50 tuổi, trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) và Hoàng Thị Duyến (32 tuổi, trú tại xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Bán người yêu lấy 10 triệu đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Thị Duyến

Các đối tượng khai nhận, khoảng giữa tháng 5/2023, qua điện thoại Hoàng Thị Duyến thống nhất, thỏa thuận với một người đàn ông Trung Quốc tên Pao về việc tìm, đưa phụ nữ Việt Nam qua biên giới để bán.

Sau đó Duyến móc nối với Sùng A Sì và Thào A Dơ. Mỗi trường hợp trót lọt, các đối tượng kiếm được 10-20 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Dơ quen biết chị M. và bắt đầu tán tỉnh yêu đương. Dơ nói muốn lấy M. làm vợ. Ngày 10/7/2023, Dơ điện thoại rủ chị M. lên Lào Cai thăm nhà.

Bán người yêu lấy 10 triệu đồng - Ảnh 3.

Đối tượng Dơ bị lực lượng chức năng bắt giữ

Bằng các thủ đoạn tinh vi, Dơ đã dụ dỗ chị M. qua Trung Quốc rồi giao cho Sì và Duyến. Tại đất khách quê người, chị M. phát hiện việc mình bị lừa bán nên đã tìm cách trốn thoát về Việt Nam và trình báo cơ quan chức năng.

Căn cứ vào đơn tố giác của chị Lý Thị M. và kết quả điều tra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người.

Vụ ôtô tải đè 3 người tử vong- Tài xế nói xe mất phanh

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.