Ban Tôn giáo TP.HCM: Trụ sở Hội thánh Phục Hưng chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách

| Y tế

GiadinhNet - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM, Sở Y tế TP cho biết trụ sở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng – nơi có chuỗi lây nhiễm COVID-19 gồm 25 người là một địa điểm chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch bệnh.

Ban Tôn giáo TP.HCM: Trụ sở Hội thánh Phục Hưng chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách - Ảnh 1.

Đại diện Ban Tôn giáo TP.HCM cho biết, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thuộc thẩm quyền cấp phường xã cho phép sinh hoạt. 

Điểm nhóm này được UBND Phường 3, quận Gò Vấp cho hoạt động từ năm 2006, với con số đăng ký thực tế là 60 người. Tuy nhiên qua nhiều năm hoạt động số người đăng ký giảm dần, hiện còn 28 người đăng ký hoạt động.

Ban Tôn giáo TP.HCM: Trụ sở Hội thánh Phục Hưng chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách - Ảnh 3.

Hẻm 415, đường Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp bị phong tỏa do liên quan đến nhiều trường hợp Hội thánh truyền giáo Phục Hưng dương tính với SARS-CoV-2.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố Nguyễn Duy Tân cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, Hội thánh không có tập trung giảng đạo ở bên ngoài, mục sư không tiếp cận với tín đồ là người nước ngoài. Ban đã có văn bản yêu cầu thực hiện về đảm bảo sinh hoạt không quá 20 người đối với các hội, điểm sinh hoạt tôn giáo. Nhóm này chủ yếu sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Trong tháng 5 này, tại đây đã tổ chức 4 đợt sinh hoạt, vào ngày là 2/5, 9/5, 16/5, 23/5.

"Các buổi sinh hoạt từ đầu tháng 5, đặc điểm là tổ chức sinh hoạt vào ngày chủ nhật, tổng cộng vẫn đảm bảo là 20 người theo quy định. Tuy nhiên, như Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng là địa điểm sinh hoạt còn chật chội không đảm bảo khoảng cách, còn vẫn đảm bảo 20 người", ông Nguyễn Duy Tân cho hay.

Cũng theo Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố Nguyễn Duy Tân, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 145 điểm nhóm hoạt động như Hội thánh truyền giáo Phục Hưng trên 22 quận huyện, chủ yếu là Đạo Tin lành.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.