Báo động đỏ toàn bệnh viện cứu sống thai nhi cùng sản phụ bị xoắn tử cung hiếm gặp

| Y tế

GiadinhNet - Quá trình phẫu thuật, kíp mổ tiến hành mở ổ bụng phát hiện tử cung xoắn 180 độ sang trái, mặt dưới tử cung xoay hoàn toàn ra sau, toàn bộ tử cung và phần phụ bên phải bầm đen, phù nề.

Xác nhận sự việc trên với PV vào tối nay, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, cách đây ít ngày các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật thành công cứu sống 2 mẹ con sản phụ bị xoắn tử cung hiếm gặp thoát khỏi lưới hái tử thần. Đây là bệnh lý sản khoa rất nguy hiểm, nếu không xử trí cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong đối với người mẹ và thai nhi.

Cụ thể, sản phụ N.T.H. (37 tuổi), trú tại phường Hoành Bồ (TP. Hạ Long) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng choáng, mệt mỏi, vã mồ hôi, đau bụng, tụt huyết áp không rõ nguyên nhân và đã có tiền sử mổ đẻ 1 lần.

 Báo động đỏ toàn bệnh viện cứu sống thai nhi cùng sản phụ bị xoắn tử cung hiếm gặp - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cứu sống thai nhi và sản phụ bị xoắn tử cung hiếm gặp. Ảnh: Mạc Thảo

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng thai suy (tim thai 70 lần/1 phút), rau bám đáy sau tử cung và bệnh nhân có cơn tái nhợt, vật vã, lạnh mồ hôi. Trước tình trạng nguy kịch của sản phụ cùng thai nhi, các bác sĩ khởi động quy trình báo động đỏ toàn viện và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ cấp cứu lấy thai.

Quá trình phẫu thuật, kíp mổ tiến hành mở ổ bụng phát hiện tử cung xoắn 180 độ sang trái, mặt dưới tử cung xoay hoàn toàn ra sau, toàn bộ tử cung và phần phụ bên phải bầm đen, phù nề. Ngay lập tức, các bác sĩ đã nhanh chóng rạch ngang đoạn dưới mặt sau tử cung lách qua bánh rau để đưa thai nhi ra ngoài. Đồng thời, kíp mổ tiến hành tháo xoắn, cắt tử cung bán phần, phần phụ phải, đặt dẫn lưu túi cùng sau.

Kíp phẫu thuật đưa bé trai 39 tuần ra ngoài, nặng 3,8 kg. Khi thai nhi chào đời bé không khóc, mạch dưới 100 lần/phút. Tuy nhiên, sau 5 phút hồi sức tích cực, bé trai thở được, mạch rõ, hồng hào dần lên. Hiện tại sức khỏe sản phụ cùng cháu bé ổn định, phục hồi tốt. Đặc biệt, trong quá trình phẫu thuật, sau phẫu phuật, sản phụ được truyền 6 đơn vị máu.

 Báo động đỏ toàn bệnh viện cứu sống thai nhi cùng sản phụ bị xoắn tử cung hiếm gặp - Ảnh 2.

Niềm vui của vợ chồng chị H. bên người con trai chào đời. Ảnh: Mạc Thảo

Bác sĩ Tô Thị Kim Quy - Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, xoắn tử cung trong khi mang thai, đặc biệt là thai nhi đủ tháng là biến chứng hiếm gặp trong sản khoa, rất nguy hiểm. Biến chứng này thường gặp ở những bệnh nhân bị u xơ tử cung, tử cung dị dạng bẩm sinh, ngôi thai bất thường… Nếu không phát hiện, xử trí cấp cứu cho sản phụ kịp thời thì sẽ dẫn đến các nguy cơ như: chuyển dạ đình trệ, rau bong non, vỡ tử cung, tắc mạch phổi, suy thai, choáng, thai chết, thậm chí tử vong ở mẹ.

Trong khi đó, triệu chứng phổ biến của xoắn tử cung thường đau bụng, có thể thay đổi từ nhẹ, không dấu hiệu đến đau bụng cấp kèm shock nên rất khó chẩn đoán. Do đó, khi sản phụ có dấu hiệu mệt mỏi, choáng, đau bụng không rõ nguyên nhân trong khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh nguy cơ tử vong cho mẹ, thai nhi.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.