Bão gian khó tạt mặt thợ lò

| Xã hội

GiadinhNet - 110.000 công nhân mỏ đang ngày đêm lao vào lòng đất khai thác vàng đen.

Bão gian khó tạt mặt thợ lò 1

Anh Lương Văn Tâm, thợ lò Công ty CP Than Hà Lầm.

Kinh tế khó khăn, hàng hóa tồn kho không xuất bán được, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cũng đã phải tiết giảm sản xuất. Đời sống của người công nhân mỏ, từ đây cũng gặp nhiều khó khăn...

Thợ lò thêm nghề tay trái

Đến thăm khu tập thể công nhân của Công ty CP Than Hà Lầm, chúng tôi được ông Bùi Văn Bình, Quản trị khu tập thể cho biết, khu tập thể được đưa vào sử dụng cách đây 2 năm, hiện nay có 420 công nhân (chủ yếu là thợ lò) được bố trí trong 148 căn hộ tại 2 dãy nhà ở. Công ty đã tạo mọi điều kiện sinh hoạt, đời sống tinh thần cho anh em như lắp đặt truyền hình cáp, hệ thống Internet, hỗ trợ 30% cho bữa ăn ngoài thời gian đi làm... Lên thăm phòng 501, chúng tôi gặp anh Lương Văn Tâm, thợ lò 4/6, phân xưởng khai thác 6. Anh Tâm quê ở Kinh Môn (Hải Dương), vào làm trong mỏ từ năm 2006. Anh là lao động chính nuôi vợ và con 2 tuổi đang sống ở quê. Anh Tâm chia sẻ: “Chúng tôi được lãnh đạo Công ty, phân xưởng thông báo tình hình khó khăn chung nên cũng xác định cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nói vậy thôi, so với thời điểm trước, nếu đi làm đủ 20 công, cũng tạm đủ chi tiêu cá nhân và gửi về cho vợ chút ít.”

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn tại khu Yên Lập, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên. Anh Tuấn là thợ lò bậc 4/6 đang công tác tại phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp than Giáp Khẩu. “So với thời điểm trước tháng 6/2012, lương của tôi hiện nay giảm khoảng 25%, từ 8 triệu đồng xuống còn 6 triệu đồng. Với thu nhập như vậy, cộng thêm vợ chưa có công ăn việc làm nên cũng phải tính toán, chi tiêu rất tằn tiện. Trước chúng tôi thuê nhà bên Hạ Long, nhưng do khó khăn nên phải chuyển về ở với bố mẹ đẻ tại Quảng Yên để tiết kiệm chi phí thuê nhà, sinh hoạt, nhưng như thế đi làm lại vất vả hơn, trước từ nhà đến chỗ làm chỉ 7km, bây giờ là hơn 30km...”, Tuấn chia sẻ.

Thăm gia đình anh Thái Bá Sơn và chị Lê Thị Phấn ở tổ 18, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, được anh chị cho biết, hai vợ chồng cùng học Trường CĐ kỹ thuật Vinh, anh Sơn quê ở Nghệ An, chị Phấn quê ở Thanh Hoá. Năm 2008 sau khi kết hôn, hai người quyết định ra đất mỏ lập thân, lập nghiệp. Hiện nay anh chị đang làm tại phân xưởng vận tải Xí nghiệp than 917. Anh Sơn cho biết: “Cũng như nhiều đơn vị khác của ngành than trong giai đoạn khó khăn này, đơn vị tôi cũng phải đưa ra các giải pháp như tiết giảm chi phí, tính toán lại đơn giá tiền lương, bố trí công việc hợp lý...Tổng thu nhập trong những tháng vừa qua của cả vợ chồng khoảng 10 triệu đồng/tháng, với chi tiêu đắt đỏ hiện nay cộng với nuôi con nhỏ thì cũng là cả vấn đề. Cũng may là tôi có thêm nghề tay trái là làm điện nước dân dụng nên tranh thủ buổi tối về đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập...”.
 
Bão gian khó tạt mặt thợ lò 2
Anh Thái Bá Sơn - công nhân XN than 917. Ảnh: Minh Hải.
 
Ảnh hưởng cả tỉnh
 

Với 90% số lượng công nhân mỏ tập trung, sinh sống tại Quảng Ninh thì khó khăn của ngành than và công nhân mỏ ảnh hưởng đến đời sống, xã hội tại đây là không hề nhỏ. Với giá cả leo thang hiện nay cộng với đồng lương giảm thì bắt buộc người công nhân phải cân đối chi tiêu thường ngày như ăn, ở, điện, nước, thuê nhà và các khoản chi tiêu học phí cho con cái...Một số người có nghề tay trái thì tranh thủ làm thêm, có người thì chạy xe ôm, giao hàng cho các cửa hàng...

Chị Nguyễn Thuý Bình, kinh doanh thịt lợn tại chợ Hà Lầm (khu vực tập trung đông công nhân của Công ty CP than Hà Lầm và Công ty than Hòn Gai sinh sống) cho biết: “Trước kia, bình quân một ngày tôi bán được khoảng 1 tạ thì bây giờ chỉ được 50-60kg thôi. Mà công nhân bây giờ mua hàng họ tính toán, mặc cả kỹ lắm”. Còn chị Vũ Hoàng Anh, kinh doanh rau củ quả bên cạnh cũng cho biết: “Hiện nay lượng tiêu thụ rau củ quả hàng ngày của cửa hàng chỉ bằng 50% so với thời điểm trước, không biết tình hình này còn kéo dài bao lâu...”

Chúng tôi đã đến làm việc với một số đơn vị thành viên của Vinacomin tìm hiểu thêm về các giải pháp mà các đơn vị đưa ra để chống chọi với những khó khăn trong giai đoạn này. Ông Đoàn Văn Hanh, Trưởng phòng TCLĐ Công ty than Hòn Gai cho biết, quan điểm của Công ty là phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình khó khăn để công nhân hiểu và chia sẻ, các chế độ chính sách phải giữ bằng năm 2011. Bên cạnh đó là các giải pháp như giữ nguyên lương cho công nhân lò, chỉ giảm bộ phận phục vụ phụ trợ; tính toán lại cơ cấu tổ chức sản xuất như mô hình 4 tổ sản xuất 3 ca; giảm chi phí cố định; cơ cấu tỷ lệ lao động...Đối với các đơn vị khác như Công ty CP than Hà Tu, Công ty tuyển than Hòn Gai, Công ty than Dương Huy, Công ty than Núi Béo... đều có giải pháp chung như cho công nhân nghỉ phép theo chế độ, giảm lương bộ phận gián tiếp, tiết kiệm chi phí, dừng thuê ngoài, kiện toàn lại tổ chức bộ máy...

Ông Bùi Văn Khích, Phó tổng giám đốc Vinacomin cho biết, so với thời điểm cách đây 3-4 tháng thì hiện nay tình hình sản xuất tiêu thụ của Vinacomin đã đỡ “căng” hơn rất nhiều, lượng than tồn đang nằm ở trong mức cho phép. Vừa qua Vinacomin đã phải tính toán điều chỉnh lại kế hoạch năm 2012, theo đó giảm sản lượng than tiêu thụ xuống còn 39 triệu tấn, bằng 85% kế hoạch năm.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức trên, để hạn chế đến mức thấp nhất những hệ lụy và thiệt hại do sản xuất suy giảm, Vinacomin đã đưa ra các giải pháp như: giảm thuê ngoài, ưu tiên các mỏ hầm lò, cắt giảm nhiều khoản chi phí từ 15-20%, lùi khấu hao với thời gian tối đa, lùi kế hoạch đất bóc đến năm sau, giảm tiền lương công nhân viên từ 15-20% (trừ thợ lò)...
 
Minh Hải
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.