Bao giờ sẽ có kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên ở Hải Dương nhiễm COVID-19?
GiadinhNet - Các trường hợp tiếp xúc với BN73 đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm COVID-19 và dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có kết quả.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, bệnh nhân (BN) 73 là cháu bé 11 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện (Hải Dương) được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 vào tối 18/3.
BN này mang quốc tịch Anh, từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/3 cùng với bố, mẹ và 2 em. Sau đó, cả gia đình được một người lái xe đưa về huyện Thanh Miện và tổ chức mời cơm một số người thân.
Ngày 12/3, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. Kết quả xét nghiệm lần 1 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 13/3 là âm tính. Tuy kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 18/3 dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thanh Miện họp khẩn trong đêm 18/3. Ảnh: H.L
Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của BN73, ngay đêm18/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thanh Miện cùng đại diện ngành y tế tỉnh Hải Dương tổ chức họp để đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định được có 55 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với BN73 (F1) và 50 trường hợp tiếp xúc với F1 (F2). Tuy nhiên, trước đó, bố mẹ và 2 em của BN đã được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện. Riêng 3 trường hợp F1 cao tuổi, có bệnh mãn tính được đề nghị cách ly tại nhà. Còn các trường hợp thuộc F1 khác đang được cách ly tại Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp dạy nghề của huyện.. Đối với các trường hợp F2 được cách ly tại nơi cư trú.
Lối dẫn vào khu dân cư sinh sống của gia đình BN73 được lập các chốt. Ảnh; T.H
Cũng trong ngày hôm qua, các trường hợp tiếp xúc với BN73 đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm COVID-19 và dự kiến trong ngày hôm nay (20/3) sẽ có kết quả. Theo đó, có 55 mẫu bệnh phẩm các trường hợp F1 và 50 mẫu bệnh phẩm của các trường hợp F2.
Cùng với đó, tại nơi cư trú của BN73 lực lượng chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trùng, phát khẩu trang cho người dân và trang bị cho các gia đình dung dịch khử khuẩn để tự phun hằng ngày...
Tại cuộc họp khẩn diễn ra vào trưa qua (19/3), huyện Thanh Miện yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ công dân từ nước ngoài về và thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Trường hợp, người nước ngoài về địa phương có các dấu hiệu bất thường sẽ được đưa đi cách ly và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành cách ly…
Đức Tùy
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
