Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay

Thứ ba, 11:54 27/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Từ sáng nay, nhiều người dân vùng xung yếu trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã bắt đầu di dời đến nơi an toàn. Từ 21h đêm nay, chính quyền cấm người dân ra đường để ứng phó bão Noru.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 1.

Sáng 27/9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang gấp rút sơ tán người dân tránh bão Noru.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV tại Trường THCS Thuận An (TP. Huế) - địa điểm đường làm nơi trú bão cho người dân, phía nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất với 4 phòng học có sức chứa khoảng 120 người, có khu vực hậu cần, căn tin có đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ bà con lưu trú trong lúc tránh bão Noru.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 3.

Trong sáng 27/9, đã có một số người dân đã bắt đầu di chuyển đồ đạc để tới trú bão, trong đó có các cháu nhỏ.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 4.

Ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế đi kiểm tra công tác ứng phó với bão, địa điểm sơ tán dân.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 5.

Theo ông Đào Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế), để ứng phó với bão Noru, địa phương dự kiến di dời 480 hộ. Đa số người dân sẽ di dời sơ tán đến những nhà người thân có hạ tầng kiên cố, số còn lại sẽ được di dời đến trường tiểu học Thuận An 1, tiểu học Thuận An 2, trường THCS Thuận An và trường THCS Phú Tân.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 6.

Trong sáng nay, người dân phường Thuận An cũng đang khẩn trương gia cố nhà cửa, sẵn sàng ứng phó với bão.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 7.

Trong khi đó, tại TX Hương Thuỷ, lực lượng công an cũng đến nhà hỗ trợ người già yếu di chuyển đến nơi trách trú bão.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 8.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, để chủ động ứng phó với bão số 4, địa phương tiến hành phương án sơ tán, di dời 14.384 hộ dân với 47.411 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng đến nơi an toàn. Tổ chức sơ tán dân đảm bảo an toàn phòng chống bão số 4 hoàn thành trước 15h ngày 27/9. Ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn trước thời điểm bão vào; Các khu vực ven biển các huyện Phú Lộc, Phú Vang hoàn thành sớm hơn vào lúc 12h ngày 27/9.

Bão Noru: Thừa Thiên Huế sơ tán hàng nghìn hộ dân, cấm đường từ 21h tối nay - Ảnh 9.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với bão, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu người dân không được ra đường (cấm đường hoàn toàn) từ 21h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Các khu chợ truyền thống tạm ngừng mua bán từ 15h ngày 27/9.

Diễn biến mới nhất về siêu bão Noru: Quần thảo trên đất liền vẫn giật cấp 17, Thủ tướng triệu tập cuộc họp ứng phó khẩn cấpDiễn biến mới nhất về siêu bão Noru: Quần thảo trên đất liền vẫn giật cấp 17, Thủ tướng triệu tập cuộc họp ứng phó khẩn cấp

GiadinhNet - Bão số 4 đã tăng thêm 1 cấp so với sáng nay, hiện giật trên cấp 17. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định được dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất.

 

Hoàng Dũng
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top