Bão số 5 "quét" qua Hà Tĩnh - Quảng Bình
Tối qua 3-10, bão số 5 đã tràn vào đất liền thuộc địa phận giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình gây ra gió giật mạnh, mưa như trút nước ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và thành phố Đồng Hới (Quảng Bình)...
>> Bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Bình
>> Một học sinh tử nạn khi cứu hộ tàu mắc cạn do bão
Quảng Bình: người chết, phà trôi
Đến 22g đêm qua, ở Quảng Bình đã có một công nhân của tàu hút bùn đang thi công tại công trình cảng biển Hòn La (Quảng Trạch) bị sóng biển cuốn mất tích. Một cháu bé ở thôn Thanh Tân, xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch) bị thương nặng do một tấm tôn lợp nhà cuốn theo gió chặt vào người. Phà Phú Trịch đưa người và phương tiện qua lại chín xã vùng nam huyện Quảng Trạch nối với vùng ngoài là thị trấn Ba Đồn và quốc lộ 1A đã bị trôi mất một trong hai chiếc.
Một căn nhà bị tốc mái ở xã Nhơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Tại huyện Tuyên Hóa, 450 căn nhà bị tốc mái, nhiều gia đình trước đây đã bị thiệt hại do trận lũ ngày 7-8 gây ra, chưa kịp dựng lại nhà nay lại bị hư hỏng nặng nề. Trung tâm y tế của huyện Tuyên Hóa cũng bị hư hỏng nặng. Mực nước trên sông Gianh đã lên mức báo động III.

Hàng trăm cây cối to ở Quảng Trạch, Bố Trạch, TP Đồng Hới đã bị gãy đổ ngổn ngang khi bão chớm đổ bộ vào tỉnh này lúc 20 giờ. Mưa lớn làm ngập nhiều đoạn đường ở nội thành TP Đồng Hới. Đường ven biển Nhật Lệ có đoạn bị ngập sâu đến 0,5m. Bảng hiệu của các nhà hàng bị giật đổ nghiêng ngả. Điện thoại bị cắt đứt liên lạc nhiều lần. Nhiều vùng ở Quảng Trạch, Bố Trạch bị mất liên lạc qua điện thoại.
Anh Nguyễn Xuân Hai (xã Cảnh Dương) báo qua điện thoại: "Gió to quá. May mà nhà tui đã dùng bao cát tấp lên đầy mái ngói, không thì bay hết mất". Anh Phạm Hải Dương, trạm phó Trạm biên phòng cửa Gianh, cho biết: "Gió rất to nên các thuyền vào trú bão ở sông Gianh gần cửa sông bị sóng đánh va vào nhau, có khả năng hư hỏng nhiều. Gió to, sóng biển ào vào mạnh nên mọi người không thể ra được tàu để giằng néo".
Tại huyện Bố Trạch, thông tin ban đầu từ UBND huyện cho biết: nhiều đoạn đê kè ở các hồ, đập thủy lợi nhỏ đã bị sạt lở. Các xã vùng ven biển như Hải Trạch, Nhân Trạch cũng bị sạt lở nhiều chỗ do bị sóng biển cao 3-4m đánh vào. Tại thôn Bắc Dinh, xã Nhân Trạch, nhiều chỗ đã bị sạt lở vào cách nhà dân 3m. Hầu hết dân ở thôn này đã được di dời hết vào trưa 3-10. Đã mấy năm rồi không có bão vào Quảng Bình, nay có cơn bão vào nên ai cũng tỏ ra lo lắng. Nhiều hộ dân ở thôn này chần chừ di dời từ chiều, nay quá lo nên phải mang theo tài sản di dời trong đêm ra chỗ cao để tránh sóng biển. Anh Phạm Văn Nam đứng trong căn nhà đã bị gió đánh bay mất một phần mái hiên, tỏ ra lo lắng: "Không biết di dời xong, hết bão, về có còn nhà nữa không...".
Một số huyện có nguy cơ bị nước lũ cô lập như Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch đã chuẩn bị gần 300 tấn lương thực ứng cứu cho dân sau bão.
Hà Tĩnh: đê vỡ, nguy cơ lũ quét
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rút ngắn lịch trình chuyến thăm Pháp để về nước chỉ đạo chống bão - Vùng biển trên toàn quốc đã xảy ra ít nhất 23 vụ tai nạn, làm 49 tàu thuyền và phương tiện vận tải với tổng cộng 93 người bị nạn - Hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái; nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở và tắc nghẽn Thanh Niên
Trước đó, lúc 14g sau khi rời "ốc đảo" Hồng Lam (làng bị cô lập trong lũ ở Hà Tĩnh), xã Xuân Giang 2, huyện Nghi Xuân, chúng tôi kịp đến chứng kiến cảnh triều cường dâng cao khoảng 4m, đánh tan đoạn đê chắn sóng nằm sát bìa rừng phi lao thuộc xã Xuân An. Ông Nguyễn Hiền Lương - chủ tịch huyện Nghi Xuân - nói chua xót: "Sau khi đê Xuân An bị vỡ thì hệ thống ven biển Cẩm Nhượng, Lộc Hà cũng bị sóng đánh tan. Chúng tôi đang lo số phận hàng ngàn người dân chưa kịp di dời đêm nay".
Đêm qua, ngay khi bão vừa đổ bộ vào Hà Tĩnh, ông Minh Kỳ - phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh - thông báo gấp: "Toàn tỉnh mất điện từ chiều tối. Điện thoại bàn cũng bị tắc, có lẽ do đứt dây. Điện thoại di động từ các huyện cũng thi thoảng mới liên lạc được. Hiện Kỳ Anh đang bị bão tàn phá với sức gió giật cấp 13. Tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân gió giật trên cấp 10. Chắc chắn thiệt hại rất lớn".
Lúc 21 giờ, một người dân ở ngã ba Nầm thuộc xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, nói với chúng tôi: "Chúng tôi sợ gió nhưng không sợ bằng mưa trút xuống không ngớt. Cùng với mưa, nước sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu đang lên rất nhanh. Nếu cứ mưa to như ri suốt đêm chắc chắn sáng 4-10 vùng này sẽ bị lũ quét".
Từ Nầm, chúng tôi về bãi Vọt. Thượng tá Nguyễn Văn Bình - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng Hà Tĩnh - thông báo qua điện thoại: "Hiện bộ đội biên phòng đồn cảng Vũng Áng đã bảo vệ tốt hơn 600 người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh vừa chạy dạt về đây trú bão".
Theo con số báo cáo mới nhất từ báo Dân Trí, trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 12 người bị thương. Cụ thể: Lộc Hà có 5 người bị thương, Can Lộc 3, Kỳ Anh 2, Cẩm Xuyên 2; trong đó có một chiến sĩ biên phòng bị thương nặng.
Đến 1h35 ngày 4/10, 11/12 huyện thị của tỉnh vẫn bị mất điện hoàn toàn; 13 điểm đê bị sạt lở, 1 số điểm đã được xử lý kịp thời để tránh vỡ đê.
Nghệ An: Bão số 5 đi qua, ước tính thiệt hại 72 tỉ đồng Trong ngày 3-10, bão số 5 đã có nhiều diễn biến rất kỳ quặc làm lúng túng các nhà dự báo. Vào lúc 4g sáng, bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc đi vào vịnh Bắc bộ và điểm đổ bộ dự kiến là Vinh thì đột ngột ngoặt xuống theo tây tây nam và nếu đi thẳng có thể sẽ đổ bộ vào Quảng Trị. Đến 13g, bão lại đổi sang hướng tây tây bắc và tây để hướng vào vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Sức gió của bão cũng thay đổi bất ngờ. Vào buổi sáng bão suy yếu đi một ít, xuống còn cấp 10, 11 nhưng đến đầu giờ chiều đã mạnh lên thành cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Ông Vũ Anh Tuấn, trưởng phòng dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định: "Đây là cơn bão rất khó dự báo, nó có nhiều thay đổi lớn và rất phức tạp".
Bão số 5 diến biến phức tạp, có diện ảnh hưởng rộng. Toàn tỉnh Nghệ An ngày hôm nay đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Biển Cửa Lò động dữ dội. Hiện tai, chưa có thiệt hại về người, toàn tỉnh đã nỗ lực hết mình để phòng chống bão.
Hôm nay, tỉnh Nghệ An đã triệt để di dời dân vào vùng tránh bão an toàn. Tính đến 19h chiều 3/10, các huyện, thị trong toàn tỉnh đã di dời được 11310 hộ gia đình với 53149 nhân khẩu. Cụ thể Thị xã Cửa Lò 3000 hộ, với 10530 người, Diễn Châu 4967 hộ và 13790 người được di chuyển...
Dân được đưa đến các công trình kiên cố của Nhà nước, như: Trường học, Văn phòng UBND các xã, huyện... Đặc biệt những gia đình có nhà không đảm bảo đã được lực lương quân đội, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ ... giúp dân chằng chéo lại, đảm bảo thật sự vững chắc.
Tuy nhiên, bão số 5 đã không vào Nghệ An, nhưng lượng mưa và gió rất lớn.
Bão số 5 bắt đầu tàn phá Nghệ An. Ảnh chụp lúc 18 ngày 3/10/2007 tại Cửa Lò. Ảnh: Hoàng Táo

Tại Cửa Lò vào sáng 3/10 sức gió cấp 8 - 9, giật trên cấp 9. Biển Cửa Lò sóng lớn, động dữ dội, các tàu thuyền ở vào tránh bão ở khu vực phường Nghi Thuỷ mặc dù đã được chằng chéo kĩ, những vẫn bị gió bão làm hỏng.
Tại thành phố Vinh chiều ngày 3/10 cũng có mưa lớn, sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Một số đường lớn như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong ... ngập nặng. Cây cối gãy ngổn ngang, dây điện đứt... trên nhiều tuyến phố khiến gặp rất nhiều khó khăn về giao thông.
Ảnh hưởng của bão số 5 đã làm thiệt hại về nông Nghiệp rất nặng nề. Hoa màu ở các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc... đã bị thiệt hại nặng. Gió đã quật ngô gãy, lạc bật gốc.
Ông Đậu Ngọc Nha (Diễn Trung - Diễn Châu), người có 5 sào lạc gần như mất trắng, than thở với PV: "Rứa là hết chú à. Bao nhiêu vốn liếng, bao nhiều công sức chăm sóc mấy tháng nay,giờ gần được thu hoạch, lại bị ông trời lấy mất rồi. Bão không vào, nhưng tiền của thì đi theo gió".
Theo báo cáo nhanh của ông Nguyễn Thọ Cảnh (Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An): Tính đến 19h chiều tối 3/10 toàn tỉnh đã bị thiệt hại 12.000 héc ta Ngô; 4.000 héc ta rau màu các loại; 1.000 héc ta lạc thu đông; 2.000 héc ta lúa mùa. Thiệt hại nặng nhất là các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Hưng Nguyên... Tổng thiệt hại ước tính lên đến 72 tỉ đồng.
Ngay trong sáng 4/10, tỉnh Nghệ An sẽ họp bàn về phương án khắc phục ảnh hưởng của báo số 5.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Chi đã đưa ra phương án: "Tỉnh sẽ chỉ đạo phục hồi lại sản xuất cho bà con, bằng cách hỗ trợ giống, cung cấp phân bón. Với thuỷ lợi sẽ tích cực chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, mương tiêu. Những vùng mất hẳn sẽ giao cho sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn tìm các loại hoa màu ngắn ngày, tuyệt đối không để đất trắng".
Cho đến 24h đêm 3/10, tỉnh Nghệ An chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản.
Quảng Trị: Đã có một người thiệt mạng do nước cuốn
Tỉnh Quảng Trị đã có một trường hợp bị thiệt mạng đầu tiên do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Nạn nhân là anh Nguyễn Thái Dĩnh (36 tuổi) ở thôn Chấp Bắc (xã Vĩnh Chấp huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Anh Dĩnh bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm.
Cũng do ảnh hưởng của cơn bão trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những thiệt hại bước đầu. Theo thống kê bước đầu, đến 19h đã có 12 ngôi nhà bị tốc mái, trên 1.000 cây cao su bị gãy đổ. Khu vực bãi tắm Cửa Tùng do ảnh hưởng trực tiếp của sóng bão nên đã bị xâm thực, xói lỡ tuyến đường. Theo thông tin cập nhật được đến 16h chiều nay, toàn tỉnh đã di dời trên 1.600 hộ dân ở các huyện thị xã nằm ở địa bàn xung yếu.
Tình hình thời tiết ở Quảng Trị đang diễn biến phức tạp, ở các xã vùng ven biển có gió mạnh cấp 9 cấp 10, giật cấp 11. Dự báo nếu bão đi vào đất liền thì hai huyện phía bắc của tỉnh gồm Gio Linh và Vĩnh Linh sẽ bị thiệt hại nặng nề vì hai huyện này có rất nhiều cây cao su - một loại cây kén bão.
Hiện nay mực nước ở các dòng sông, đặc biệt là sông Thạch Hãn đang dâng cao rất nhanh do mưa lớn và ngày hôm nay nhà máy Thuỷ điện Quảng Trị đã tiến hành xả lũ khoảng 200 khối/ giây, tổng khối lượng nước sẽ xả chống lũ khoảng 15 triệu khối.
Quảng
20h ngày 3/10, ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã gây mưa lớn nhiều nơi trên địa bàn Quảng
![]() |
| Nước lũ tràn về gây ngập lụt đô thị cổ Hội An tại khu vực Chùa Cầu. |
Tin từ UBND huyện Đại Lộc cho biết, vào khoảng 8h 3/10, ông Nguyễn Xuân Tách (SN 1952, ở thôn Tân Hòa, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) đi ghe vớt củi ngoài sông Đại Lãnh đã bất ngờ bị nước lũ mạnh làm lật ghe, cuốn trôi. Đến chiều tối ngày 3/10, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Đây là nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong bão tại Quảng
Từ trưa 3/10, mưa bắt đầu tạnh, mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn đạt đỉnh xấp xỉ mức báo động 3 và bắt đầu xuống chậm.
Thống kê sơ bộ từ Ban phòng chống lụt bão các huyện điện về cho biết: Đến chiều 3/10, những tuyến đường trọng yếu liên huyện, liên xã ở các huyện núi cao Tây Giang, Phước Sơn... bị sạt lở nghiêm trọng những ngày qua do mưa lớn. Tuy nhiên, do lực lượng ứng trực đã kịp thời khai thông, đảm bảo an toàn giao thông lên các huyện.
Đáng quan tâm là một số các tuyến đường lên các xã vùng biên giới bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở núi mấy ngày qua. Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Bríu Liếc cho biết, do dự phòng trước tình trạng tắc đường do mưa bão, nên huyện đã đưa hàng chục tấn gạo và nhu yếu phẩm lên dự trữ từ những ngày trước. Việc thiếu lương thực không đáng lo với bà con vùng cao.
4 huyện miền núi cao vẫn còn nhiều xã bị chia cắt với khu trung tâm. Hầu hết các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch từ đồng bằng lên miền núi trong những ngày qua đều bị sạt lở ở nhiều địa điểm, song không gây tắc đường nhờ các đơn vị đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng túc trực để khắc phục thiệt hại, di dời đất đá.
Đến chiều 3/10, Ban PCLB tỉnh vẫn chưa thể thống kê nhanh tình hình thiệt hại do mưa bão trong những ngày qua.
|
Bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương Đến 16 giờ chiều 3/1, bão số 5 đã gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); cấp 6, giật cấp 7 ở thành phố Đồng Hới; cấp 8, giật cấp 11 ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh); cấp 8, giật cấp 11 ở Hòn Ngư (Nghệ An)… Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 50km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật trên cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển hướng vào địa phận các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, mỗi giờ đi được khoảng 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khoảng tối và đêm 3/10, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 4/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Lào – Thái Lan. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 7, cấp 8, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5 mét. Các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung trung bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, do kết hợp với ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng tố lốc mạnh. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương) |
>> Bão số 5 "quét" qua Hà Tĩnh - Quảng Bình
Theo Tuổi Trẻ, Vietnamnet, Thanh Niên
Áp lực phải thành công sớm của giới trẻ hiện nay
Đời sống - 31 phút trướcGĐXH - Trong một xã hội đề cao tốc độ, việc đạt được thành tựu trước tuổi 30 đã trở thành một "thước đo chuẩn mực". Áp lực thành công sớm đang tác động mạnh mẽ đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ hiện nay.
Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều tối và đêm 20-21/1/2026 miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Nhiều khu vực có mưa, trời trở rét.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiên
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường có tuổi trẻ nhiều thử thách, nhưng càng về hậu vận lại càng vững vàng, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.
Thói quen sinh hoạt đang bào mòn sức khỏe của người trẻ đô thị
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Giữa những khối nhà cao tầng và dòng người hối hả mỗi ngày, nhịp sống đô thị đang cuốn con người vào guồng quay công việc, trách nhiệm và áp lực vô hình. Sinh hoạt muộn, ăn uống vội vàng, ít vận động hay phụ thuộc vào thiết bị điện tử đã dần trở thành thói quen phổ biến của nhiều người trẻ ở thành thị. Những thói quen tưởng chừng bình thường ấy lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Lương hưu tăng thế nào từ 2026?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, mức điều chỉnh tăng lương hưu được Chính phủ điều chỉnh phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
Tin sáng 16/11: Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày; miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/1, các loại xe ô tô tải thông dụng từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau tại Hà Nội; dự báo khu vực Miền Bắc sắp đón đợt gió mùa Đông Bắc cường độ cực mạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển rét đậm diện rộng và kéo dài.
Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026
Giáo dục - 3 giờ trướcNgày 15/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi tham khảo 12 môn kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết.
Hà Nội: 22 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 15/1
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 14/1 đến trưa 15/1/2026), hệ thống Camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng kỷ lục. Trong khi đó tại nội đô, các lỗi vi phạm cơ bản như không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều có chiều hướng gia tăng.
Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việc
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.
'Nữ phụ xe tắt máy xe buýt khi tài xế đột quỵ là anh hùng cứu hàng chục người'
Đời sốngĐó là ý kiến của cư dân mạng sau khi hành khách trên xe buýt ở TP.HCM được cứu nhờ nữ phụ xe nhanh trí tắt máy khi tài xế đột quỵ, tránh được tai nạn liên hoàn.
