Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo vệ dâm ô hơn 20 bé gái tiểu học: Nghi can được đánh giá "rất tử tế"

Thứ năm, 20:00 24/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Bảo vệ Đỗ Văn Nam được địa phương đánh giá là người hiền lành, tử tế và hòa đồng với bà con hàng xóm. Vợ anh cũng là giáo viên mầm non trên địa bàn.

Chấn động: Bảo vệ nhà trường dâm ô hơn 20 bé gái tiểu học Chấn động: Bảo vệ nhà trường dâm ô hơn 20 bé gái tiểu học

GiadinhNet - Trao đổi với PV báo Gia đình & Xã hội, Hiệu trưởng trường tiểu học bán trú La Pán Tẩn xác nhận sự việc hàng chục em học sinh bị dâm ô.

Chiều tối 24/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Vương Văn Dầu - Chủ tịch xã La Pan Tẩn (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho biết: “Sau khi nhận được báo cáo của trường tiểu học bán trú La Pan Tẩn, chúng tôi cũng đã xuống tận từng hộ gia đình để xác minh, sau đó báo cáo cơ quan chức năng của huyện”.

Theo ông Dầu, có đến 23 cháu bé tuổi từ 5-10 bị đối tượng Nam dâm ô dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Chính quyền cũng như các thầy cô giáo xuống động viên, hiện nay, các cháu đã đi học bình thường. Các cháu cũng còn bé nên cũng chưa nhận thức được vấn đề này”, ông Dầu chia sẻ.


Trường La Pan Tẩn nơi xảy ra vụ bảo vệ dâm ô với nhiều bé gái. Ảnh Từ Huy

Trường La Pan Tẩn nơi xảy ra vụ bảo vệ dâm ô với nhiều bé gái. Ảnh Từ Huy

Ông Trần Quốc Huy, Trưởng công an huyện Mường Khương cũng cho hay: “Sau khi nhận được các thông tin từ công an xã, chúng tôi lập tức tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng đưa lên trụ sở công an huyện tiếp tục điều tra”.

Theo đó, nghi can dâm ô với hàng chục bé gái được xác định là Đỗ Văn Nam (SN 1981, quê ở Kim Bảng, Hà Nam). “La Pan Tẩn là xã vùng cao, còn gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn. Vì thế công tác điều tra phải được tiến hành hết sức thận trọng và khẩn trương vì các cháu còn nhỏ, những hệ lụy để lại sau này rất nghiêm trọng”, ông Huy chia sẻ.

Còn theo lời ông Sùng Dấu – Trưởng Công an xã La Pan Tẩn, đối tượng Đỗ Văn Nam lên Lào Cai định cư năm 2005. Từ trước đến nay sống tại địa phương, Nam chưa có điều tiếng gì, luôn chấp hành đầy đủ luật pháp tại địa phương.

Vị Trưởng Công an xã cho biết thêm, Nam có 2 đời vợ, người vợ đầu đã mất sau khi sinh cho Nam 2 người con. Người đàn ông 35 tuổi này vừa lấy vợ mới năm 2013 là giáo viên mầm non trên địa bàn và có thêm 1 người con. Các người con với vợ cũ hiện nay đều được gửi về quê nội cho bố mẹ chăm sóc.

“Vợ của anh Nam ở trên huyện, khi lấy anh này mới về địa phương. Hai vợ chồng họ vốn hiền lành, tử tế và hòa đồng với bà con hàng xóm. Khi biết chuyện chồng như thế chị ấy đã rất sốc. Mới sáng nay còn gọi cho tôi để hỏi thăm về tin tức của chồng”, ông Sùng Dấu thông tin.

Trước đó, ông Cao A Củi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú La Pan Tẩn thông tin với PV báo Gia đình & Xã hội, thời gian gần đây, nhiều học sinh có biểu hiện sợ đến trường, nhất quyết đòi nghỉ học. Trước tình trạng này, các thầy cô đã xuống gia đình động viên, vận động các em.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm hỏi, các em vô tình tiết lộ thông tin gây chấn động. Các em cho rằng bảo vệ trường nhiều lần có hành vi dâm ô, lạm dụng các em, sau đó đe dọa không được nói cho ai biết.

Nắm được thông tin này, nhà trường lập tức báo lên chính quyền địa phương để điều tra, làm rõ vụ việc!

“Trường hợp bảo vệ dâm ô với hơn 23 trẻ em trong trường bán trú mang tính chất nghiêm trọng. Điều này chứng tỏ vụ việc xảy ra trong thời gian dài mà nhà trường không phát hiện ra. Việc xâm hại tình dục trẻ em từ việc dâm ô, mại dâm trẻ em, khiêu dâm, giao cấu đồng thuận, hiếp dâm, cưỡng dâm đều xử lý theo luật hình sự. Cục sẽ kết hợp với cơ quan công an địa phương xác minh làm rõ vụ việc”, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thông tin với báo chí.

Cao Tuân/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top