Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo vệ TMV Cát Tường: "Trong tù, em vẫn gặp ác mộng"

Thứ tư, 08:43 20/04/2016 | Pháp luật

"Trong tù, em nhớ lại việc làm của mình mà thấy rất sợ. Không hiểu sao em lại làm những việc dại dột và thiếu suy nghĩ như thế".

Như đã đưa tin, Đào Quang Khánh (SN 1996, Đống Đa, Hà Nội), bị án trong vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường” đã được mãn hạn tù. Khánh từng bị TAND TP.Hà Nội kết án 33 tháng tù giam vì liên quan đến vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường” chấn động dư luận.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Lê Thị Thanh Huyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhưng khiến chị Huyền tử vong. Sau đó Tường cùng Khánh (khi đó là nhân viên bào vệ của TMV Cát Tường) phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng.

“Sau khi gây ra sự việc, em thấy rất có lỗi với bố mẹ và gia đình chị Huyền, Đào Quang Khánh nói
“Sau khi gây ra sự việc, em thấy rất có lỗi với bố mẹ và gia đình chị Huyền", Đào Quang Khánh nói

Quá trình thụ án, Khánh cải tạo tốt nên được mãn hạn tù trước thời hạn 4 tháng.

Sau khi ra tù, Khánh vui mừng báo tin tới luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), người bảo vệ cho Khánh tại tòa.

Hơn 2 tuần sau khi được mãn hạn tù, hôm qua (18/4), Khánh và luật sư Thơm đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại một quán cà phê trên phố Trần Quang Diệu, Hà Nội.

“Chúc mừng Khánh, cố gắng trở thành công dân tốt nhé”, luật sư Thơm bắt tay và nói với Đào Quang Khánh.

Trò chuyện với luật sư Thơm, Khánh tâm sự, trong thời gian cải tạo trong trại giam, Khánh học được nhiều bài học bổ ích, được cán bộ trại giam giúp đỡ để hoàn thành công việc.

“Trong thời gian cải tạo, em thường xuyên được phân công sản xuất gạch. Hằng tháng được gặp bố mẹ một lần. Em luôn cố gắng lao động tốt và chấp hành mọi quy định của trại để được giảm án, sớm trở lại cuộc sống”, Khánh cho biết.

Công việc trong trại giam khá tất bật, nhưng những tội lội gây ra với chị Huyền và gia đình nạn nhân vẫn luôn ám ảnh khiến thanh niên 20 tuổi nhiều đêm gặp ác mộng.

"Trong tù, em nhớ lại việc làm của mình mà thấy rất sợ. Không hiểu sao em lại làm những việc dại dột và thiếu suy nghĩ như thế. Nhiều đêm trong tù em nằm mơ thấy hành động tội lỗi của mình.

Giờ được trở lại với xã hội, em rất muốn đến thắp cho chị Huyền nén hương và xin lỗi gia đình chị ấy vì những lầm lỗi mình gây ra. Nhưng mọi người cũng khuyên em chưa nên đến vì sợ rằng sẽ khơi lại nỗi đau cho gia đình chị ấy”, Khánh tâm sự.

Nghe Khánh bộc bạch, luật sư Thơm động viên, sau này nếu có cơ hội sẽ liên hệ với gia đình chị Huyền để Khánh được thắp nén hương cho nạn nhân.

Về những dự định trong tương lai, Khánh cho biết, Khánh đang được một người anh ở phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) nhận dạy nghề cắt tóc. Khánh ước mơ sau này có thể tự mở một hiệu cắt tóc riêng của mình.

“Sau khi gây ra sự việc, em thấy rất có lỗi với bố mẹ và gia đình chị Huyền. Em mong gia đình chị Huyền và mọi người bỏ qua những lỗi lầm của em. Em tự hứa với mình và bố mẹ, sau khi ra tù sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội và không để bố mẹ phải lo lắng.

Em sẽ cố gắng học nghề cắt tóc để sau này có thể mở một cửa hiệu riêng kiếm thêm thu nhập phụ giúp cho gia đình”, Khánh chia sẻ.

Ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường (do Nguyễn Mạnh Tường làm chủ) để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, chị Huyền có biểu hiện nguy cấp nên Tường đã cấp cứu nhưng không thành công. Đào Quang Khánh (lúc này là bảo vệ của thẩm mỹ viện) lợi dụng sơ hở, lấy trộm chiếc điện thoại của chị Huyền để trong túi xách.

Tối cùng cùng ngày, Tường chở thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì và cùng Khánh ném xác xuống sông Hồng. Sau gần 10 tháng tìm kiếm, thi thể chị Huyền mới được tìm thấy trên sông nhưng không còn nguyên vẹn.

Tại phiên tòa ngày 5/12/2014, TAND Hà Nội tuyên phạt Tường 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.". Trong khi Khánh bị phạt 33 tháng tù về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Trộm cắp tài sản”.

Tường sau đó có đơn kháng cáo nhưng bị TAND Tối cao tại Hà Nội xử phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo Xuân Lực/Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top