Bắt 2 đối tượng Trung Quốc đưa trẻ được đẻ thuê sang biên giới

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi thuê đẻ 1 bé trai với giá 15 vạn nhân dân tệ, 2 đối tượng người Trung Quốc mang cháu nhỏ sang biên giới thì bị bắt giữ.

Xác nhận sự việc trên với PV, đại diện huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Quảng Đức vừa bắt giữa 2 người ông quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện hành vi đưa 1 bé trai sơ sinh xuất cảnh trái phép sang biên giới.

Cụ thể, ngày 17/12, tại khu vực mốc 1344 (2) 200 thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lý Bảo Sơn và Vương Nguy (quốc tịch Trung Quốc) đi trên ô tô BKS 30F - 636.52. Thời điểm bị bắt trên xe ô tô có 1 bé trai sơ sinh.

Bắt 2 đối tượng Trung Quốc đưa trẻ được đẻ thuê sang biên giới - Ảnh 1.

Các đối tượng người Trung Quốc bị Đồn biên phòng Quảng Đức bắt giữ. Ảnh: H.V

Các đối tượng khai nhận, cháu bé sinh 4/12/2019 tại TP. Hồ Chí Minh do Vương Nguy thuê người đẻ với giá 15 vạn nhân dân tệ và được Lý Bảo Sơn môi giới. Tuy nhiên, khi các đối tượng mang cháu nhỏ sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng Quảng Đức đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy 

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.