Bắt 6 tên trong công ty "cứu hộ" - cướp của trên sông Hồng
Phòng PC14 Công an Hà Nội vừa bắt quả tang 6 đối tượng (thuộc một công ty mang danh là cứu hộ) đang cưỡng đoạt tài sản tàu thuyền lưu thông trên sông Hồng tại khu vực Chèm.
6 đối tượng này do Nguyễn Văn Thụ (SN 1972, ngụ tại thông Đại Đồng, xã Thụy Phương, Từ Liêm) và Đỗ Mạnh Báu (SN 1963, ngụ tại Đông Ngạc, Từ Liêm, HN) cầm đầu.
Các đối tượng khai nhận, năm 2006 Thụ thành lập Công ty TNHH cứu nạn cứu hộ Thăng Long do Thụ làm giám đốc, Báu làm phó giám đốc, để thực hiện hành vi "cứu hộ" - mà thực chất là ăn chặn, cướp của.
Nắm bắt được tâm lý các chủ tàu, thuyền chở hàng hóa qua lại trên sông là sợ mắc cạn sẽ bị chìm tàu, Thụ sắm 2 tàu điều tốc độ, 4 thuyền nhẹ đỗ ở khu vực cầu Thăng Long – Chèm. Khi các tàu qua lại sẽ thu phí dịch vụ đưa dẫn và kéo tàu qua bãi cạn, tùy theo mỗi tàu thuyền chúng thu từ 50-100 ngàn đồng. Nếu các tàu không nộp sẽ bị chúng chửi bới, đe dọa.
Mỗi ngày chúng thu tiền của hàng trăm tàu thuyền qua lại trên sông. Thực chất chúng chỉ thu tiền mà không hề dẫn luồng. PC 26 Hà Nội đã phát hiện và xử lý hành chính 3 lần, yêu cầu đình chỉ hoạt động.
Từ tháng 11/2007, nhằm đối phó cơ quan chức năng, Thụ đổi tên Cty TNHH cứu nạn cứu hộ Thăng Long thành TNHH cứu nạn cứu hộ Thành Đạt. Sau đó, Thụ thu phục nhiều vây cánh là giới anh chị tham gia hoạt động và ngang nhiên tổ chức hoạt động “bảo kê” tàu bè dọc tuyến sông Hồng tại địa phận Chèm.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, mỗi tháng Cty Thành Đạt thu của các tàu thuyền chở hàng qua lại trên sông Hồng thuộc địa phận Chèm không dưới 200 triệu đồng để chia nhau.
Hiện PC 14, Công an Hà Nội đang truy bắt các đối tượng còn lại và tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng, sớm hoàn chỉnh vụ án để đưa ra xử lý trước pháp luật.
(Pháp Luật TP.HCM)
Thông báo