Bất an với chất lượng trường mầm non tư thục

| Xã hội

GiadinhNet - Các hoạt động tại nhóm, lớp mầm non tư thục đang bộc lộ nhiều lỗ hổng thể hiện sự lỏng lẻo trong quản lý và hình thức xử lý chưa nghiêm minh. Dư luận đang nóng với câu hỏi: Bao giờ nhóm, lớp này đi vào đúng “quỹ đạo” của nó?

Sự việc một cô giáo của cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point kỷ luật học sinh bằng cách nhốt vào tủ quần áo, rồi trước đó là cô giáo dạy mầm non ở Hà Nam dạy kỹ năng sống khiến 3 trẻ bị bỏng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm quản lý các cơ sở tư thục này.

Trong khi đó, những sự việc tương tự hai sự việc nói trên không phải hiếm. Mỗi ngày, trẻ em đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn như: Thực phẩm bẩn, tai nạn thương tích, bạo hành.

Theo thông tin từ Ban Văn hóa Xã hội (HĐND TP Hà Nội), thành phố có tới 70 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo chưa được cấp phép thành lập nhưng các cơ sở này vẫn đang hoạt động, tức là hoạt động "chui".

Trong đó, gần 23% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có số trẻ/lớp vượt quá quy định. Cơ sở vật chất ở một số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thường được thuê, cải tạo từ nhà dân, chung cư mini nên không phù hợp với quy chuẩn lớp học mầm non, không có sân chơi, phòng học thiếu ánh sáng, chưa đảm bảo điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy.

Không chỉ bát nháo trong hoạt động mà tại nhiều cơ sở mầm non, đặc biệt cơ sở tư thục còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho trẻ như ổ cắm điện ở tầm thấp, sàn nhà vệ sinh chống trượt kém, nội dung giáo dục thiếu khoa học, giáo viên không đạt chuẩn…

Giáo viên không đạt chuẩn là căn nguyên gây nên nhiều hệ lụy cho trẻ từ cách truyền thụ kiến thức đến việc bạo hành trẻ em. Giáo viên không đạt chuẩn sẽ không có đủ kiến thức, kỹ năng, không có tính kiên trì, nhẫn nại với nghề và thiếu tình thương thì không thể theo nghề chăm dạy trẻ được. Qua nhiều vụ bạo hành cho thấy, những cô đối xử bất nhẫn, vô cảm với trẻ thường là người không có trình độ, kém hiểu biết và không kiên trì, nhẫn nại.

Bên cạnh đó, việc cấp phép tràn lan khiến các trường mần non tư thục đua nhau mọc lên trong khi chất lượng bị thả nổi. Việc thẩm định cấp phép nhiều nơi chỉ làm cho có, như chỉ kiểm tra bếp ăn, không chú ý đến những nơi tiềm ẩn rủi ro như phòng học, nhà vệ sinh, hành lang…

Từ trước đến nay, việc giải quyết các vụ bạo hành vẫn thường kết thúc bằng việc kỷ luật hoặc sa thải giáo viên. Nặng hơn là đóng cửa trường, còn trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cấp phép vẫn chưa được đụng đến, tại sao?

Trong công tác quản lý còn tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi sớm có giải pháp xử lý nghiêm, dứt điểm những tồn tại nói trên, đưa hệ thống giáo dục tư thục đi vào quy củ. Làm thế nào để quản lý tốt các cơ sở giáo dục và làm thế nào để các bậc phụ huynh không còn bất an với chất lượng trường mầm non tư thục vẫn là bài toán chờ lời giải.

Mai Hạnh


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.