Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bất an với chất lượng trường mầm non tư thục

Bất an với chất lượng trường mầm non tư thục

Xã hội

GiadinhNet - Các hoạt động tại nhóm, lớp mầm non tư thục đang bộc lộ nhiều lỗ hổng thể hiện sự lỏng lẻo trong quản lý và hình thức xử lý chưa nghiêm minh. Dư luận đang nóng với câu hỏi: Bao giờ nhóm, lớp này đi vào đúng “quỹ đạo” của nó?

Giáo viên mầm non cho thuốc độc vào cháo để trả thù đồng nghiệp khiến 23 trẻ phải nhập viện

Giáo viên mầm non cho thuốc độc vào cháo để trả thù đồng nghiệp khiến 23 trẻ phải nhập viện

Bốn phương

GiadinhNet - Vừa qua, một giáo viên trường mầm non vì thù hận với đồng nghiệp mà bỏ độc Nitrite vào cháo của trẻ đã gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc. Vụ việc diễn ra ở tỉnh Hà Nam.

'Có những cô giáo coi đánh trẻ là chuyện đương nhiên'

'Có những cô giáo coi đánh trẻ là chuyện đương nhiên'

Xã hội

TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, ĐH Sài Gòn - cho rằng có cô giáo coi đánh trẻ là đương nhiên. Họ còn hướng dẫn đồng nghiệp cách đánh trẻ như thế nào.

Nỗi đau đến từ sự buông lỏng

Nỗi đau đến từ sự buông lỏng

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 26/11, cơ quan truyền thông đăng tải 1 clip khoảng 6 phút ghi lại cảnh 3 bảo mẫu tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) đánh đập, hành hạ nhiều lần học sinh rất dã man.

Giáo viên đang được “cởi trói”

Giáo viên đang được “cởi trói”

Xã hội

GiadinhNet - Trong muôn vàn áp lực của giáo viên mầm non hiện nay thì chương trình dạy hiện hành đang góp thêm một “gánh nặng” không nhỏ cho sự quá tải của họ. Xuất phát từ thực tế này, mới đây Sở GD& ĐT Hà Nội đã tìm cách giảm tải cho giáo viên bằng việc hướng dẫn tập huấn trên toàn thành phố thực hiện kế hoạch năm học mới 2016 -2017 với nhiều nội dung “cởi trói” cho giáo viên cũng như cho chính các trường học.

Cô quá tải vì bố mẹ ỉ lại

Cô quá tải vì bố mẹ ỉ lại

Xã hội

GiadinhNet - Những ngày gần đây câu chuyện về chiếc quần lót bị mặc ngược của con của một bà mẹ tự nhận là “xuề xòa nhất trường mầm non” đã gây bão trên cộng đồng mạng, đặc biệt là sự quan tâm của các cô giáo mầm non. Trên các diễn đàn, không ít giáo viên mầm non đã thốt lên rằng, giá như bà mẹ nào cũng xuề xòa như bà mẹ này thì tốt biết mấy!?

Bố mẹ xót con, cô giáo... “ăn” tát

Bố mẹ xót con, cô giáo... “ăn” tát

Xã hội

GiadinhNet - Khi nhìn vào các vụ bạo lực trẻ mầm non, TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, hiện tượng đó cho thấy sự bất lực của người giáo viên. Bản thân người giáo viên không bao giờ muốn họ trở nên hung dữ, xấu xí và vi phạm pháp luật như vậy. Khi họ sử dụng bạo lực cũng có nghĩa là họ bất lực trong công việc của mình. Với giáo viên trường tư thì ngược lại, khi phụ huynh xót con, các cô thậm chí bị ăn tát, bị chửi mắng.

Cô giáo mầm non “bán sữa giá rẻ” hốt 15 tỉ đồng

Cô giáo mầm non “bán sữa giá rẻ” hốt 15 tỉ đồng

Pháp luật

Với chiêu "bán sữa giá rẻ", cô giáo một trường mầm non tư thục đã lừa hàng chục nạn nhân chiếm đoạt 15 tỉ đồng.

Cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ vì làm rơi thức ăn

Cô giáo tát bôm bốp vào mặt trẻ vì làm rơi thức ăn

Xã hội

GiadinhNet - Sự việc gây bức xúc diễn ra tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà nội.

Bé 4 tuổi bị giáo viên hành hạ như thời trung cổ vì tè dầm

Bé 4 tuổi bị giáo viên hành hạ như thời trung cổ vì tè dầm

Bốn phương

Đề trừng phạt học sinh tè dầm trong lớp, cô giáo này đã lột quần áo của em bé mắc lỗi và bắt em trượt trên một chiếc cầu kim loại giữa trời nắng thiêu đốt.

Bé trai 15 tháng tuổi bị bạo hành rất hoảng loạn, sốt và sợ người lạ

Bé trai 15 tháng tuổi bị bạo hành rất hoảng loạn, sốt và sợ người lạ

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 6/10, nhóm lớp Mầm non tư thục Sơn Ca (đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị đóng cửa do 3 giáo viên của cơ sở này gây bức xúc dư luận với hành vi đánh, trói chân, nhét khăn vào mồm bé Cù Hoàng Phi L mới 15 tháng tuổi. Chia sẻ riêng với PV Báo GĐ&XH, gia đình bé L cho biết, cháu đang được bố mẹ đưa đi bệnh viện khám vì tinh thần hoảng loạn, sốt và sợ người lạ.

Chất lượng giáo dục mầm non: Cứ có chứng chỉ là thành...cô giáo!

Chất lượng giáo dục mầm non: Cứ có chứng chỉ là thành...cô giáo!

Xã hội

GiadinhNet - Có một thực tế trong các trường, nhóm trẻ mầm non hiện nay là sử dụng giáo viên chưa “đạt chuẩn”, chỉ cần có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn là có thể đi dạy học. Đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến công tác nuôi dạy trẻ chưa đảm bảo, thậm chí bạo hành trẻ em chỉ vì ép ăn, ép ngủ.

Giáo dục mầm non nhiều nơi bị “thả nổi”?

Giáo dục mầm non nhiều nơi bị “thả nổi”?

Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay, theo đánh giá của nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục, chất lượng giáo dục bậc mầm non vẫn chưa cao, thậm chí nhiều nơi đang bị “thả nổi”. Thủ tục thành lập trường, nhóm trẻ tư khá đơn giản, chất lượng mỗi nơi một khác, còn xem nhẹ các hoạt động nuôi dạy trẻ.

Bé mẫu giáo bị cô dùng kim đâm vào người

Bé mẫu giáo bị cô dùng kim đâm vào người

Bốn phương

Bé gái tại trường mầm non tư thục đã bị cô giáo dùng kim đâm vào chân em như một cách xử phạt vì dùng từ "đi tiểu" thay vì "đi vệ sinh".

Top