Bắt đối tượng bớt xén công trình chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Là cán bộ kỹ thuật, được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý thi công các nhà biệt thự, đối tượng Tuấn đã bớt xén vật tư để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Ngày 10/1, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Tuấn (SN 1994, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) về hành vi tham ô tài sản.

Bắt đối tượng bớt xén công trình chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn.

Trước đó, ngày 2/1, Công an thị xã Cửa Lò tiếp nhận đơn trình báo của một công ty có địa chỉ tại TP Vinh về việc bị thất thoát tài sản, vật tư tại công trình thi công nhà biệt thự do số liệu đối chiếu ban đầu với khối lượng thực tế công trình có sự chênh lệch.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị xã nhanh chóng tiến hành xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Đến ngày 4/1, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng Tuấn đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bớt xén, chiếm đoạt tài sản mà mình chịu trách nhiệm quản lý.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn là cán bộ kỹ thuật hiện trường, được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý thi công các nhà biệt thự thuộc dự án; đồng thời đề xuất, tiếp nhận, ký giao nhận, quản lý, sử dụng vật tư, máy móc, thiết bị tại công trường. Tuấn còn có nhiệm vụ lập, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán của tổ đội thi công và nhà thầu phụ; đọc bản vẽ kỹ thuật, kiểm tra, kiểm soát khối lượng thi công xây dựng của công trình.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến ngày 26/12/2022, Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt số tiền gần 118 triệu đồng.

Cặp vợ chồng lừa đảo gần 60.000 người chiếm đoạt 14 tỷ đồngCặp vợ chồng lừa đảo gần 60.000 người chiếm đoạt 14 tỷ đồng

Giả danh nhân viên nhà mạng bán sim không còn sử dụng được hoặc giả cô đồng chào bán các vật phẩm phong thủy, trong 4 năm vợ chồng Cao và Hằng cùng đồng bọn đã lừa đảo gần 60.000 người.

Đoàn xe bán tải diễu hành ở Bình Dương có dấu hiệu vi phạm

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.