Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắc Kạn: Bắt nữ quái nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ hai, 23:28 26/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, mới đây Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Công an TP Bắc Kạn, vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức nhận làm visa, hộ chiếu qua Trung Quốc.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Phạm Thị Hà (sinh năm 1993) trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có quen biết với chị D. T. T trú tại tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn từ khi còn làm việc cùng nhau ở Trung Quốc.

Sau khi trở về Việt Nam, Hà và chị T vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua ứng dụng mạng xã hội Zalo. Đến khoảng tháng 3/2022, chị T biết Hà đang làm thủ tục để xin hộ chiếu qua Trung Quốc, nên có trao đổi và nhờ Hà làm hộ chiếu giúp. Trong quá trình đó, Hà đã yêu cầu chị T chuyển tiền vào tài khoản và chuyển hộ chiếu cũ bằng xe khách đến TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Hà. 

Ngoài ra, chị T còn giới thiệu thêm chị D. T. O trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Chị N. T. L trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũng có nhu cầu làm hộ chiếu, vậy nên, chị T đã cho tài khoản Zalo của Hà để chị L và chị O trực tiếp liên hệ làm hộ chiếu. Đối với chị D. T. D trú tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn (là em gái của chị T), việc nhờ làm visa, hộ chiếu đều do chị T liên hệ với Hà. 

Từ ngày 7/3/2022 đến ngày 28/3/2022, chị D. T. T đã chuyển tiền 02 lần cho Hà với số tiền là 34.200.000 đồng. Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 30/3/2022, chị N. T. L đã chuyển tiền 03 lần với số tiền 52.200.000 đồng. Ngày 30/3/2022, chị D. T. O 2 lần chuyển cho Hà số tiền 34.396.000 đồng. Còn chị D. T. D đã chuyển 02 lần với số tiền 34.396.000 đồng từ ngày 30/3/2022 đến ngày 22/4/2022. 

Bắc Kạn: Bắt nữ quái nhận làm visa rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Hà tại cơ quan chức năng.

Tổng toàn bộ số tiền Phạm Thị Hà nhận được của 04 người nhờ làm visa, hộ chiếu là 155.192.000 đồng. Mọi giao dịch đều được chuyển đến những số tài khoản do Phạm Thị Hà cung cấp. Tuy nhiên, sau đó Hà không thực hiện lời hứa cho 04 người đã chuyển tiền và cũng không chuyển tiền trả lại cho nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hà khai nhận, các chị có nhờ làm visa để sang Trung Quốc, Hà hứa hẹn sau khoảng 2, 3 tháng mới làm được các thủ tục để được cấp visa, hộ chiếu sang Trung Quốc, nhưng bản thân không làm giúp được, số tiền mà các chị đã chuyển, Hà dùng để tiêu xài cá nhân.

Qua đó, căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 17/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 26/12/2022, ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Thông tin với báo chí, Trung tá Ma Thái Sơn - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2023, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa xã hội đối với các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đơn vị đã chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ trong việc đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Qua điều tra, đã làm rõ và di lý đối tượng Phạm Thị Hà từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về Bắc Kạn và bàn giao cho Công an TP Bắc Kạn xử lý theo quy định của pháp luật. Trong dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, lưu ý trước những đường link lạ được gửi tới cá nhân của người dùng trên mạng xã hội”.

Đồng Diệm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top