Bắt đối tượng chuyển 270 triệu tiền giả

| Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 18/12, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 270 triệu đồng tiền Việt Nam giả đi tiêu thụ.

Tiền giả bị bắt giữ

 
Đầu tháng 12/2008, Công an quận Tây Hồ tiến hành xác minh về một đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ tiền giả số lượng lớn, hoạt động của đường dây này chủ yếu tại các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Ba Đình.

Qua trinh sát, Công an quận Tây Hồ đã xác định được 3 đối tượng chính là: Phùng Thị Chỉnh (SN 1978), Lương Văn Trường (SN 1971) và Nguyễn Văn Cốc (SN 1964) cùng trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng này thường xuyên nhận tiền giả từ bên kia biên giới, vận chuyển qua cửa khẩu Văn Lãng về Lạng Sơn rồi đi các tỉnh phía Nam.

Công an quận Tây Hồ đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng trên tại một quán cà phê trên đường Nghi Tàm. Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ 270 triệu đồng tiền Việt Nam giả - đa số là tiền mệnh giá 500.000 đồng, được các đối tượng cất giấu trong người, dưới đế giầy, dép...

Vụ việc đang được Công an Tây Hồ điều tra làm rõ.     

Giang Minh
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.