Bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

| Pháp luật

GĐXH - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh T, sinh năm 1994 ở Hà Nội về tội danh trên.

Trước đó, đầu tháng 12/2024, cháu H (SN 2010, trú tại Hà Nội) được mẹ đưa đến Công an quận Tây Hồ để trình báo về việc cháu bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội dùng "ảnh nóng" để khống chế.

Theo nạn nhân, thời gian trước cháu có quen với Nguyễn Anh T qua mạng xã hội. Trong quá trình nói chuyện, H gửi các hình ảnh, video clip nhạy cảm của mình cho đối tượng này. Thời gian sau này, khi cháu H không muốn tiếp tục chơi với đối tượng này nữa thì T sử dụng các hình ảnh, clip của nạn nhân để khống chế, ép cháu H phải gửi thêm các hình ảnh, clip tự quay về mình cho đối tượng.

Bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Bằng biện pháp nghiệp vụ, biết đối tượng đang hẹn gặp cháu H ở khu vực đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công an quận Tây Hồ đã tiếp cận, đưa đối tượng Nguyễn Anh T về trụ sở.

Qua đấu tranh làm rõ xác định, T quen biết và nói chuyện với H qua ứng dụng "Popup" từ khoảng tháng 9/2023, cả hai cùng chát sex và gửi hình ảnh video nhạy cảm cho nhau.

Đến khoảng ngày 18/11/2023, T và H đã quan hệ tình dục tại nhà nghỉ trên đường Lạc Long Quân (T có quay lại video và gửi qua zalo cho H). Sau khi quan hệ tình dục thì nạn nhân đã dừng không quan hệ với T nữa.

Đến khoảng tháng 6/2024, T tiếp tục yêu cầu nạn nhân gửi video hình ảnh cho mình nhưng không được đồng ý. Do đó T đe dọa sẽ đăng video lên mạng.

Mặc dù nạn nhân kiên quyết cắt đứt mối quan hệ nhưng T đã sử dụng tài khoản facebook "Nguyễn Nam" kết bạn với H và gửi video nhạy cảm của H qua messenger, mục đích là đánh động cho H sợ.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự phối hợp của các bậc phụ huynh, người lớn. Trong đó, cha mẹ cần xây dựng được mối quan hệ đồng hành với con, để con tin cậy và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Bên cạnh đó, nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học sinh về cách phòng tránh và ứng phó với các nguy cơ trên mạng. Từ đó, giúp trẻ em được giáo dục về quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng internet, biết tự bảo vệ bản thân và báo cáo cho người lớn khi gặp phải các tình huống nguy hiểm.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.