Bắt giam tài xế "ủi" CSGT lùi 40m trên quốc lộ

| Pháp luật

GiadinhNet – Liên quan vụ tài xế xe đầu kéo "ủi" khiến CSGT chạy lùi 40m, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam tài xế Lê Mai Hạnh về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Mai Hạnh (SN 1978, trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 6 giờ ngày 19/8 tại Km 275 200, Quốc lộ 1A đoạn qua phường Yên Bình (TP Tam Điệp), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện đầu kéo mang BKS 36C-085.21 kéo theo rơ-moóc mang BKS 36R-006.86 có dấu hiệu chở quá tải nên đã dừng xe kiểm tra.

Bắt giam tài xế ủi CSGT lùi 40m trên quốc lộ - Ảnh 1.

CSGT chặn đầu nhưng xe tải vẫn lao về phía trước. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, tài xế xe đầu kéo không chấp hành mà tiếp tục lái xe tông vào phía sau xe ôtô của lực lượng CSGT và bỏ chạy. Tổ công tác buộc phải dùng xe công vụ đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, tài xế liên tục cho xe luồn lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông.

Chạy được khoảng 5 km, chiếc xe đầu kéo đã bị tổ công tác khống chế dừng lại. Đáng nói, khi cán bộ CSGT yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, bất ngờ tài xế Hạnh lên xe tiếp tục tăng ga bỏ chạy khiến cán bộ CSGT này phải bám hai tay vào đầu xe và chạy lùi theo chiều xe di chuyển khoảng 40 m, lúc này tài xế mới dừng hẳn.

Tài xế Hạnh sau đó đã bị buộc yêu cầu về cơ quan công an làm việc, chiếc xe tải do tài xế này điều khiển đã vi phạm trọng tải toàn bộ cho phép tham gia giao thông của xe là 39,1%, vi phạm tải trọng trục của xe là 44,8%.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.