Bắt hai đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ trái phép

| Pháp luật

GiadinhNet - Bị phát hiện, hai đối tượng phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng chặn bắt.

Ngày 1/8, Phòng cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ trái phép.

Theo đó, khoảng 2h cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường nhận được nguồn tin có xe ô tô 07 chỗ ngồi, sơn màu trắng, biển kiểm soát 37A - 032.58 đang vận chuyển một số động vật hoang dã không có thủ tục giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi qua địa bàn Nghệ An.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ trái phép - Ảnh 1.

07 cá thể hổ còn khỏe mạnh và đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông) để nuôi dưỡng.

Lúc 4h cùng ngày, tại địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô có đặc điểm nói trên đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển phương tiện xe ô tô nói trên không chấp hành hiệu lệnh, cố tình phóng xe bỏ chạy.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ trái phép - Ảnh 2.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ 02 đối tượng cùng tang vật là 07 cá thể hổ. Hai đối tượng gồm: Trần Trung Hiếu (SN1984) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967) đều trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Bước đầu, 02 đối tượng khai nhận số hàng hóa có trên xe là 07 cá thể hổ được đựng trong 04 sọt nhựa các loại không có thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp được vận chuyển từ Hương Sơn, Hà Tĩnh về Nghệ An tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

V. Đồng

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.