Bắt kẻ dùng súng giả uy hiếp 2 cô gái, cướp tài sản ở Nghệ An

| Pháp luật

Liên quan vụ án cướp tài sản diễn ra trong cửa hàng điện thoại, lực lượng Công an Nghệ An đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Chiều nay (25/5), nguồn tin cho hay, Công an huyện Diễn Châu vừa phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt giữ đối tượng cướp tài sản trong cửa hàng điện thoại.

Bắt kẻ dùng súng giả uy hiếp 2 cô gái, cướp tài sản ở Nghệ An - Ảnh 1.

Đối tượng dùng súng giả và dao uy hiếp 2 cô gái trong cửa hàng điện thoại để cướp tài sản. Ảnh chụp từ video clip

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 hôm nay, lực lượng công an bắt được đối tượng Vũ Văn Đức (SN 2006, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu). Đức là người đã dùng súng giả và dao gây ra vụ cướp tài sản vào ngày 23/5, tại cửa hàng điện thoại Như Trình, xóm 8, xã Diễn Thành.

Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng hơn 12h ngày 23/5, đối tượng Đức gây ra vụ cướp tài sản trong cửa hàng điện thoại di động. Nghi phạm này dùng vật giống súng, dao uy hiếp 2 cô gái để lấy đi một số tài sản trong cửa hàng.

Người dân vây bắt thanh niên giả mua vàng rồi cướpNgười dân vây bắt thanh niên giả mua vàng rồi cướp

Tối 23-5, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ việc nam thanh niên giả vờ mua vàng rồi cầm tháo chạy.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.