Bất ngờ lý do khiến cô gái không màng đến gia tài của cha mẹ để đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo

| Pháp luật

GiadinhNet - Diễm My cho biết lý do cô chọn Tịnh thất Bồng Lai chứ không phải nơi khác để tu đạo bởi vì ở đây ai cũng... hát hay.

Liên quan vụ người thân đến Tịnh thất Bồng Lai (thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) tìm con gái gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, diễn biến mới nhất cho thấy, cha mẹ của Võ Thị Diễm My (22 tuổi, ngụ TP.HCM, cô gái trong vụ việc này) đã xuống tịnh thất gặp mọi người xin lỗi sau sự cố xảy ra. 

Ngoài ra, người thân của Diễm My cũng đồng ý cho cô gái ở lại tịnh thất học đạo cùng các tu sĩ. Hiện, Công an xã Hòa Khánh Tây cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú cho Diễm My. 

Bất ngờ lý do khiến cô gái không màng đến gia tài của cha mẹ để đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo - Ảnh 2.

Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo vì ở đây ai cũng hát hay

Chia sẻ với báo chí, ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha của Diễm My) cho biết, vợ chồng ông bà đồng ý cho con gái làm theo tâm nguyện của bản thân. Ông Thắng rất tiếc vì những gì đã xảy. Theo ông tất cả những việc đó là vì lo lắng con gái còn ít tuổi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Vợ chồng ông mong muốn được đến đây thăm con thường xuyên.

Cũng trong sáng nay, Tịnh thất Bồng Lai đã đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm xúc của Diễm My khi được cha mẹ đồng ý cho ở lại tịnh thất. Theo nội dung này, Diễm My đã tiết lộ ly do bỏ khối tiền tỷ của cha mẹ để đi theo con đường tu đạo khiến cho mọi người rất bất ngờ.

Cô gái này nhiều lần khẳng định, tiền tài hay danh vọng đối với mình như phù du mây khói. "Như nắm tro tàn, mình cầm trên tay bao nhiêu đều rơi xuống bình thường. Từ bỏ để đi tìm chân lý, tâm hồn, tấm lòng bên trong của mình. Cái đạo đức mới là vĩnh cửu. Khi cái tâm mình tốt thì mình tạo ra nhiều thứ tuyệt vời hơn", Diễm My chia sẻ trong clip.

Ngoài ra, Diễm My cũng tiết lộ việc muốn đi tu khởi phát từ khi còn nhỏ. Tới lúc trưởng thành cô đã quyết tâm thực hiện ý định ấp ủ từ trước và đi tìm môi trường phù hợp để học đạo. Điều khiến dư luận rất bất ngờ khi Diễm My chọn Tịnh thất Bồng Lai chứ không phải nơi khác, dù biết rằng đây không phải là địa điểm tôn giáo mà "biến gia thành tự", đó là vì ở đây có nhiều người hát hay.

Bất ngờ lý do khiến cô gái không màng đến gia tài của cha mẹ để đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo - Ảnh 3.

Vụ đi tìm con gái gây ồn ào dư luận tại Tịnh thất Bồng Lai

Diễm My còn đọc tên các tu sĩ ở cơ sở này hát Bolero, nhạc Trịnh và 5 chú tiểu đạt giải quán quân cuộc thi "Thách thức danh hài". "Người ta thi thì được 100 triệu, hoặc 150 triệu thôi. Nhưng 5 chú tiểu quất luôn 300 triệu tiền thưởng", Diễm My nói

Ngoài ra, Diễm My cũng chia sẻ về quãng thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Cô gái còn cho biết, mình rất thích môi trường tại cơ sở này. Tại đây cô được các tu sĩ dạy dọc, dạy đạo. Bên cạnh đó, Diễm My cũng tâm sự việc cha mẹ trước đó không cho co gái mình vào Tịnh thất Bồng Lai tu luyện vì lo lắng, sợ con gái không theo được vì môi trường ở trong này và ngoài đời rất khác nhau. 

"Sau hai buổi học đạo, Diễm My cảm thấy may mắn khi được vào đây, và được cha mẹ chấp nhận cho làm theo ý nguyện của mình"

Bất ngờ lý do khiến cô gái không màng đến gia tài của cha mẹ để đến Tịnh thất Bồng Lai tu đạo - Ảnh 4.

Một tu sĩ bị thương tích khi xảy ra sự việc

Trong clip còn có sự xuất hiện của 5 chú tiểu thi "Thách thức danh hài". Theo đó, các cháu bé hào hứng khi thấy cô gái trẻ này đến đây ở cùng. Nhiều chú hóm hỉnh còn khen cô Diễm My đẹp gái, lúc nào cũng cười. Người dẫn câu chuyện cũng cho biết, kiểu tu của tu sĩ tại Tịnh thất Bồng Lai đó là đối diện với cuộc đời bằng nụ cười.

Đoạn cuối clip, Diễm My chia sẻ về mục đích của tu học là mong muốn khi chết đi được thoát ra khỏi thân xác này.

Tại một diễn biến liên quan, hiện Cơ quan CSĐT huyện Đức Hòa vẫn đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Đơn vị này cũng cho biết, cuối tuần này sẽ có báo cáo vụ việc về cho Công an tỉnh Long An, và khi kết luật sẽ thông báo cho các cơ quan báo chí.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

Thái Nguyên: Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ đem bán, đối tượng bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

Pháp luật -

GĐXH - Sau quá trình xác minh, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Phạm Văn Tuấn, đối tượng bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang bán hoặc cầm cố, đối tượng đã chiếm đoạt nhiều phương tiện với tổng giá trị lớn.

Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 đối tượng trong vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân qua các hợp đồng góp vốn. Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên liên hệ với Cơ quan Công an để phối hợp điều tra, giải quyết.

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quang Hiếu để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Pháp luật -

GĐXH - Buôn lậu hàng nghìn tấn thực phẩm qua biên giới, lập "hệ sinh thái" doanh nghiệp để phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế và móc nối cán bộ nhằm bảo kê... là những thủ đoạn của hai đường dây tội phạm vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.