Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với dòng chia sẻ của một giáo viên bị quy là vi phạm đạo đức nhà giáo vì... chấm cho học sinh điểm thấp

Thứ hai, 10:00 30/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - “Em cho kiểm tra phần nói kiểu gì mà con người ta có 4,5 điểm, giáo viên lớp khác kiểm tra nói sao điểm cao hơn em? Em vi phạm đạo đức nhà giáo là không được đứng lớp dạy nữa"...

Đó chính là lời kể lại của một giáo viên dạy Tiếng Anh, được trải lòng qua một bài viết trên nhóm facebook dành cho giáo viên. Chia sẻ này nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh, giáo viên đồng cảm cho tâm sự của một nhà giáo gần 10 năm tâm huyết với nghề.

Trong bức "tâm thư", thầy giáo kể: "Tự bao giờ, hình ảnh giáo viên đã không còn nhận được tôn trọng trong mắt phụ huynh học sinh?... Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ của một trường cấp hai bình thường ở một tỉnh lẻ. Việc dạy và học ngoại ngữ nơi này còn khá nhiều bất cập: các em học chỉ để đối phó, phụ huynh học sinh ít dành thời gian quan tâm đến việc học của các em.

Gần mười năm về trường là ngần ấy năm tôi cố gắng truyền lửa cho các em trong việc học tiếng Anh bằng nhiều cách: giảng bài bằng Tiếng Anh, luyện các kỹ năng nghe - nói nhiều hơn, cho các em xem clip tiếng Anh nhiều hơn - thay vì cứ chỉ dạy ngữ pháp theo cách mà hầu hết các giáo viên khác hay sử dụng.

Nhưng, những năm đầu tiên về trường, khi kỹ năng nghe - nói chưa được quy định trong các bài kiểm tra, tôi nhận được sự phản ứng gay gắt từ phụ huynh: "Thi Tiếng Anh không có phần nói, làm gì giáo viên bắt con tôi học nói tiếng Anh nhiều quá vậy? "... Tất cả sự phản ứng đó tôi đều biết thông qua hiệu trưởng.


Bất ngờ với dòng chia sẻ của một giáo viên bị quy là vi phạm đạo đức nhà giáo vì... chấm cho học sinh điểm thấp - Ảnh 1.

Tâm sự của thầy giáo Tiếng Anh nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ các đồng nghiệp.

Năm nay, có chỉ đạo từ Sở GD&ĐT về việc chấm bài viết phải gắt gao hơn: Sai một lỗi nhỏ là trừ điểm hết cả câu... Tôi bắt đầu áp dụng và kết quả là điểm các em rất thấp, thậm chí ngay sau bài luyện tập, tôi cho các em làm liền bài kiểm tra với kiểu bài y hệt nhưng các em vẫn làm sai.

Tôi đã cho các em làm bài nhiều lần để lọc ra điểm cao nhất mà vào sổ thì lại tiếp tục nhận được áp lực từ phụ huynh - qua lời hiệu trưởng: "Phụ huynh nói em khó khăn và gây áp lực với học sinh để ép con người ta học thêm em"; "Em cho kiểm tra phần nói kiểu gì mà con người ta có 4,5 điểm, giáo viên lớp khác kiểm tra nói sao điểm cao hơn em? Em vi phạm đạo đức nhà giáo là không được đứng lớp dạy nữa"...

Tôi vẫn có thể nâng điểm khống cho các em để làm vui lòng học sinh, phụ huynh, cấp trên nhưng lúc đó lương tâm giáo viên có còn giá trị? Tôi đang trong tâm trạng hoang mang, buồn bã và gần như mất hết niềm tin vào nghề mình đã chọn vì không biết phải làm sao...".

Đồng cảm với nỗi niềm của thầy giáo dạy Tiếng Anh nói trên, nickname Tăng Linh viết: "Khen cho thầy tâm huyết với nghề. Nếu chỉ còn một con đường duy nhất là dạy ở trường đó thì nên chấp nhận và thay đổi thái độ để bớt nặng lòng hơn. Nếu có thêm sự lựa chọn thì cố gắng ra khỏi chỗ đó, bạn tự tin, bạn giỏi thả chỗ nào sống chẳng được".

Là một giáo viên, nickname Phạm Đọc nhìn nhận từ câu chuyện của mình: "Hồi nhiều năm làm chủ nhiệm lớp 8. Chán nản kinh khủng cho cái bệnh thành tích. Cho điểm kém thì hiệu trưởng gọi lên hỏi em suy nghĩ xem còn "cách nào khác" không? Rồi không được lại lôi đánh giá, thi đua, nào là ảnh hưởng tập thể".

Có thể hiểu được vì sao bài viết chia sẻ của người thầy tâm huyết lại nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên của cả phụ huynh lẫn các giáo viên, bởi một thực trạng chất lượng của môn học Tiếng Anh của nước ta hiện nay khá bất cập, trong đó có nhiều nguyên nhân từ chương trình, sách giáo khoa, chất lượng giáo viên. Học sinh được điểm cao trong các nhà trường, song tại các kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia phần lớn lại có điểm dưới trung bình.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng đã chủ trì cuộc tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Tại đây, Bộ trưởng Nhạ thẳng thắn cho rằng, thời gian qua, dù ngành giáo dục đã có nỗ lực để cải thiện chất lượng dạy và học ngoại ngữ song kết quả vẫn chưa như mong muốn.

Bộ trưởng Nhạ cũng lưu ý đến nguồn học liệu mở, học liệu số hóa để mọi người có thể linh hoạt học mọi lúc, bên cạnh đó cần phát triển một hệ thống khảo thí chuẩn, có thể kiểm tra trình độ Anh ngữ chính xác, đồng đều, tránh tình trạng mỗi bên một kiểu như hiện nay. Quan trọng là tạo được động lực cho người học, khi người học nhận thấy học ngoại ngữ là cần thiết.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 3 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 9 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 10 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 11 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Top