Bắt người chồng đốt cháy khuôn mặt xinh đẹp của vợ

| Pháp luật

GiadinhNet- Do mâu thuẫn vợ chồng, Thành đã tưới xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) vừa bắt giam Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, ở Hòa Thạch, Quốc Oai) để điều tra về tội Giết người.

Thành được xác định là nghi phạm đã tạt xăng, đốt vợ là Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội), khiến chị Dung phải gánh chịu những thương tích rất nặng nề. Toàn bộ khuôn mặt của Dung bị hủy hoại, biến dạng...

Sau khi lấy nhau, Thành và Dung có với nhau 2 con gái nhưng hai người hay xảy ra xích mích. Theo lời kể của Dung, chồng cô mải chơi, mang hết đồ đạc trong nhà đi cầm cố. Nhiều lần bị chồng đánh đập, người vợ trẻ đưa hai con về nhà ngoại.


Dung bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt sau khi bị đốt (ảnh TG)

Dung bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt sau khi bị đốt (ảnh TG)

Mùng 2 tết Bính Thân, Dung đèo mẹ đẻ sang gặp Thành để ký giấy tờ ly hôn. Hai vợ chồng tiếp tục cự cãi.

Bước đầu, Thành khai do níu kéo vợ bất thành, anh ta hất xăng vào mặt Dung rồi châm lửa. Sau đó, nghi phạm lao vào ôm vợ nhưng bị lửa bén vào tay nên đã chạy đi. Những người có mặt lao vào cứu chữa, đưa cô gái đi viện.

Vẫn theo nguồn tin trên, lúc đầu, phía bị hại không gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, mặt mũi, chân tay Dung biến dạng, không thể tự sinh hoạt. Hai con gái của cô sợ hãi bỏ chạy khi mẹ lại gần.

Mới đây, gia đình Dung làm đơn gửi cơ quan công an. Ngay sau đó Thành đã bị bắt giữ để điều tra.

Thanh Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.