Bắt người để tống tiền... năm triệu đồng

| Pháp luật

Giadinh.net – Chỉ nghi ngờ một người ăn trộm, hai đối tượng trú tại quận Tân Phú đã tự cho phép mình tiến hành bắt người, sau đó tống tiền nạn nhân.

Trong ngày 26/12, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, TP HCM tiến hành lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Nguyễn Khắc Duy Khoa (sinh năm 1983) và Tống Bành Thanh Lân (sinh năm 1982) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tống tiền”.

Vào đầu tháng 12/2008, một người bà con của Khoa mất trộm tài sản. Khoa kể lại vụ việc với Lân và có ý kiến nghi ngờ Huỳnh Sy Mông (sinh năm 1979, ngụ Q. Tân Phú) là thủ phạm. Vào khoảng 11h ngày 23-12, Khoa và Lân cùng tìm Mông và hành hung nạn nhân tại Q.8.

Chưa hài lòng với hành vi trên, Khoa và Lân bắt Mông về nhốt trong một căn nhà tại P. Phú Trung, Q. Tân Phú để tiếp tục tra khảo. Sau đó, Khoa và Lân yêu cầu Mông đưa số điện thoại người thân và để Khoa gọi điện yêu cầu đem 30 triệu đồng đến chuộc Mông về. Chị N.T.P (chị ruột Mông)  trả giá 5 triệu đồng và mang tiền đến một quán cà phê tại P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú để đưa cho Khoa thì bị trinh sát thuộc công an Q. Tân Phú bắt giữ.

Duy-Bá
hoanglong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.