Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ninh

Thứ ba, 19:09 27/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3- 10 nghìn đồng /triệu/ngày, với tổng số tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cách đây ít ngày, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao, chủ trì phối hợp với Phòng 6 (Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao- Bộ Công an) cùng các lực lượng liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với số tiền đặc biệt lớn trên địa bàn.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Công an Quảng Ninh) phát hiện Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ninh  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Định. Ảnh: Cơ quan Công an

Từ thông tin thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.

Xác định đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó phần lớn các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng này cho vay với hình thức bao gồm: Vay tín chấp (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), vay bát họ, vay cầm đồ với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.

Đêm 21/12, cơ quan công an đã bất ngờ khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu, tại phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà), thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.

Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính nhóm đối tượng Nguyễn Văn Định cho thấy, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3- 10 nghìn đồng /triệu/ngày (tương ứng từ 180% đến 360%/năm), tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ninh  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định. Ảnh: Cơ quan Công an

Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) với vai trò thủ quỹ. Ngoài ra, Vũ Văn Quảng (SN 2001, ở thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm

Tại cơ quan công an, Định khai nhận: Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương tù 6 đến 8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền. Do mới làm được 6 tháng nên Định trả cho Quảng 7 triệu đồng/tháng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Top