Bắt quả tang đường dây mại dâm cao cấp lớn

| Pháp luật

Chiều 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14) Công an TPHCM đã hoàn tất hồ sơ và có báo cáo kết quả sơ bộ về việc vừa triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp lớn.

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối 9/6, các trinh sát của PC14 đã đồng loạt ập vào khám xét 2 điểm tại khách sạn Nhật Quang (số 109 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) và khách sạn Mai (số 212B/23E đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Thông tin ban đầu được biết, đường dây bán dâm này do Phạm Nguyễn Lê Phương (21 tuổi), Hoàng Thị Thanh Dung (26 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hải Phòng) “cầm đầu”. Trong số 6 gái bán dâm bị bắt giữ có luôn 2 “má mì” này.

Theo đó, Phương và Dung vừa là gái bán dâm vừa là “má mì” tổ chức hoạt động đường dây mại dâm cao cấp này. Mỗi lần khách có nhu cầu mua dâm, phải bỏ ra số tiền từ 100 - 150 USD/lượt. Cứ mỗi lần môi giới, Phương và Dung lấy của gái bán dâm 600.000 đồng.

Phương và Dung khai nhận đã vào TPHCM từ đầu năm 2008 để nắm đường dây gái gọi cao cấp này.

(Dân Trí)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.