Bắt tạm giam đối tượng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

| Pháp luật

GĐXH – Được chủ nhà giao sổ đỏ mảnh đất tại khu phố 15 (phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) để đi làm thủ tục chuyển nhượng, Tú đã mang giấy tờ đi cầm lấy 600 triệu đồng. Khi bị chủ nhà đòi lại giấy tờ, đối tượng đã lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với số tiền 2,5 triệu đồng để trả lại.

Triệt phá đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt hàng tỷ đồngTriệt phá đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Tú (SN 1981, ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra, hai vợ chồng bà V.T.Th thỏa thuận bán thửa đất diện tích 116,3 m2 tại khu phố 15 (phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) cho Phan Văn Tú với giá 1 tỷ đồng. Theo đó, bên bán yêu cầu Tú phải đặt cọc trước 150 triệu đồng và thanh toán hết số tiền còn lại trong vòng 2 tháng. Đổi lại, Tú yêu cầu vợ chồng bà Th phải làm hợp đồng ủy quyền toàn quyền và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tú.

Sau hai tháng, ngày 21/8/2023, bà Th liên hệ để chuyển nhượng đất nhưng Tú nhiều lần thất hẹn. Đến ngày 20/11/2023, Tú nhờ vợ mình đến gặp bà Th để đưa lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó. Nghi vấn đó là giấy giả nên bà Th đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Bắt tạm giam đối tượng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức - Ảnh 2.

Đối tượng Phan Văn Tú tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận)

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng bà Th, Tú đã đem đi thế chấp cho bà T (ở huyện Hàm Thuận Nam) với số tiền 600 triệu đồng.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Th nhận từ vợ Tú là giả; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà T nhận thế chấp từ Tú chính là giấy thật.

Bước đầu, Tú khai nhận đã lên mạng xã hội Facebook để đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với số tiền 2,5 triệu đồng để thực hiện hành vi phạm tội.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Vụ lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ' 180 tỷ: Truy quét tài sản 46 cá nhân liên quan tại Lâm Đồng

Xã hội -

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng bằng cách bán thẻ "sở hữu kỳ nghỉ" xảy ra tại Công ty Amazing Star, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát giao dịch tài sản của 46 cá nhân trong đường dây này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.