Bắt tạm giam thầy đồi bại, xâm hại học sinh

| Pháp luật

Giadinh.net - Sáng 8/1, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Văn Triệu - Phó trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết CQĐT đã tiến hành bắt tạm giam lại đối với bị cáo Tô Văn Huy (SN 1982, nguyên giáo viên trường THCS Hợp Tiến, huyện Đông Hưng), là đối tượng bị VKSND huyện Đông Hưng truy tố về tội "giao cấu với trẻ em".

Bị cáo Tô Văn Huy.
Trước đó, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh về việc đối tượng Huy lợi dụng sự ngây thơ của cháu Đ.T.L. (SN 1994), ở huyện Đông Hưng đã nhiều lần giao cấu với cháu L.. Tính đến ngày 6/6/2008 (thời điểm gia đình cháu L. phát hiện), Huy đã 5 lần có hành vi giao cấu với cháu L.
 
Lần đầu tiên Huy có hành vi này vào ngày 26/8/2007, khi ấy cháu L. mới bước qua 13 tuổi 7 tháng (cháu L. sinh ngày 4/1/1994). Vụ việc được báo lên Công an huyện Đông Hưng và cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huy về hành vi giao cấu với trẻ em. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau Huy được tại ngoại trước sự bức xúc của gia đình nạn nhân và người dân địa phương.         
 
Quốc Tuấn
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.