Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt thanh niên "nổ" là giám đốc điều hành tập đoàn lớn để lừa đảo

Thứ năm, 11:47 21/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Dù mới quen, nhưng Trung giới thiệu với chị D là mình đang làm giám đốc điều hành một tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Ngày 21/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Trung (SN 1993, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào khoảng đầu tháng 4/2021, do không có việc làm nên Trung đã đến quán bar Donquihote tại địa chỉ số 19 Tăng Bạt Hổ (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để xin việc và được nhận vào thử việc.

Khoảng 1 tuần sau, Trung gặp và quen với chị D (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Khi chị D ở Đà Lạt, Trung có gặp gỡ vài lần nên về sau, hai người thường xuyên nói chuyện qua Zalo.

Biết chị D làm ở ngân hàng, Trung tự giới thiệu là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn tại Việt Nam, quản lý 4 chi nhánh, có 2 căn nhà trị giá khoảng 10 tỷ đồng muốn làm thủ tục vay bên ngân hàng nơi D đang làm việc.

Để tăng thêm uy tín, Trung còn "nổ" mình sở hữu chuỗi 6 cửa hàng Spa (trong đó có 2 cửa hàng tại Hà Nội và 4 cửa hàng tại tỉnh lẻ) và nhờ chị D tuyển hộ 1 thư ký pháp chế với mức lương cao.

Bắt thanh niên "nổ" là giám đốc điều hành tập đoan lớn để lừa đảo - Ảnh 1.

Đối tượng Trung (ảnh tư liệu)

Từ ngày 28-30/8/2021, do không có tiền tiêu xài, Trung có hỏi vay chị D số tiền 5 triệu đồng với lý do là để thanh toán tiền điện nước. Sau đó, Trung đã trả lại cho chị D 4 triệu và còn nợ 1 triệu đồng.

Ngày 29/8/2021, do bản thân không có tiền tiêu, nhận thấy việc D cho vay tiền dễ dàng nên Trung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị này. Trung đã tự dựng lên việc có 6 cửa hàng spa ở các tỉnh và Hà Nội.

Trung nói sẽ tặng chị D khoảng 9% cổ phần cửa hàng Spa mở tại Hà Nội. Để chị D tin, Trung đã lên trang mạng tải hình ảnh của "S.. spa.vn" và gửi cho D.

Sau đó, Trung lên mạng tìm hiểu về hệ thống Tập đoàn V và voucher của công ty. Trung đã tự nghĩ ra việc giới thiệu, bán voucher du lịch Phú Quốc do tập đoàn này phát hành để bán cho D

Trung nói số voucher này chưa được phát hành ra ngoài và chỉ bán cho nhân viên của tập đoàn. Trung giới thiệu mỗi voucher bán với giá 25.000.000đ, bản thân Trung đang có hơn 80 voucher, khi bán ra sẽ có lãi suất cao.

Do ham lời, chị D đồng ý mua 2 voucher. Trung tiếp tục lập ra một tài khoản zalo là "Trợ lý kinh doanh" nhắn tin vào zalo "July" của Trung rồi chụp ảnh gửi cho D với nội dung là Voucher rất ít và hiếm. Để tăng sự xác thực Trung tiếp tục yêu cầu D cung cấp CCCD và chuyển ngay 50% giá trị 2 voucher tương đương với 25 triệu đồng.

Chị D đã chuyển tiền đến số tài khoản mang tên Nguyễn Quang Trung. Ngày 30/8/2021, lấy lý do voucher du lịch Phú Quốc ít và hiếm nên Trung tiếp tục yêu cầu D chuyển khoản 20% giá trị voucher tức 10.000.000đ. Chị D đồng ý và đã chuyển tiền.

Để D yên tâm, Trung tự nghĩ và nhắn cho D mã của các voucher và pass và nói đã đăng ký thành công và thông báo cho D biết.

Ngày 4/9/2021, Trung yêu cầu D chuyển nốt 15.000.000đ để xuất lệnh bán voucher lấy lãi. Chị D đồng ý và đã chuyển khoản tiền.

Với mánh khóe tinh vi, Trung đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị D số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 49 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top