Bắt vạ bác sĩ vì cháu chỉ có một “hạt lạc”
GiadinhNet - Kết quả khám miễn phí bộ phận sinh dục cho gần 1.300 bé trai 3 tuổi tại 36 trường mầm non ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong tháng 3 - 4/2016 do đoàn chuyên gia nam khoa phối hợp cùng Trung tâm DS - KHHGĐ quận đã cho kết quả bất ngờ khi chỉ có 30% trẻ bình thường. Số còn lại có nghi ngờ cần can thiệp chuyên sâu, hoặc viêm nhiễm nặng. Đáng lưu ý, rất ít phụ huynh biết tình trạng bệnh của con trai mình.
Tưởng đủ, hóa... ra thiếu
Khóc bù lu bù loa khi nhận được tờ giấy khám từ bác sĩ gửi cho gia đình, bà H.T.H (60 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) nằng nặc mang cháu đến “bắt vạ” bác sĩ. “Cháu tôi hoàn toàn bình thường. Sao trong giấy lại ghi là tinh hoàn ẩn? Nó là cái gì vậy? Có nguy hiểm không?”, giọng bà H không giấu vẻ hoảng hốt. “Bác kiểm tra lại “của quý” của cháu xem có phải là thiếu một “hòn ngọc” không ạ?”, BS Nguyễn Thế Lương - Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội - từ tốn trả lời.
Không ngờ, bà nội của bé trai 3 tuổi đang theo học tại một trường mẫu giáo ở phường Quang Trung này lại “phán” chắc nịch: “Có đầy đủ mà. Tôi thấy hai bên cân đối mà?”. BS Nguyễn Thế Lương phải giải thích: “Cái bác nhìn thấy là hai bìu của cháu thôi, còn trong bìu lại thiếu đi một “hòn ngọc”. Đó gọi là tinh hoàn ẩn, hoặc tinh hoàn lạc chỗ. Có thể nó đang nằm ở đâu đó chưa xuống được, phải siêu âm, phẫu thuật đưa nó về đúng chỗ, để tránh xoắn tinh hoàn khiến cháu bị đau dữ dội, chấn thương, vô sinh, nguy hiểm là ung thư”. Đến lúc này, bà H mới tá hỏa, đề nghị bác sĩ can thiệp ngay.
BS Nguyễn Thế Lương cho biết, trong đợt khám miễn phí bộ phận sinh dục cho bé trai nhóm 3 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào tháng 3-4/2016, đoàn bác sĩ nam khoa đã tiến hành khám cho 1.286 trẻ, nhưng chỉ có 389 trẻ bình thường (khoảng 30,2%). Gần 49% trẻ có nghi ngờ cần can thiệp chuyên sâu, hơn 200 trẻ bị viêm nhiễm.
“Trường hợp của cháu trai trên là một trong 40 cháu mắc tinh hoàn ẩn một bên. Đáng tiếc có tới 16 cháu trai bị tinh hoàn ẩn cả hai bên mà bố mẹ không hề hay biết, dù việc kiểm tra “hòn ngọc” của trẻ trai rất dễ dàng”, BS Nguyễn Thế Lương chia sẻ.
Còn theo BS Trương Anh Mậu (Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM), cách đơn giản nhất để nhận biết tinh hoàn ẩn là sờ bìu của bé khi đứng mà không thấy tinh hoàn. Khi bé nằm, sờ lên vùng bẹn có thể thấy có một khối cộm nhỏ di động. Còn các dấu hiệu để nhận biết tinh hoàn ẩn bị xoắn chính là khi trẻ đột nhiên đau thắt dữ dội vùng tinh hoàn ẩn (thường ở vùng bẹn), sờ đau và trẻ không cho sờ, đôi khi kèm theo nôn ói.
Đầu tóc được chăm sóc sành điệu, nhưng “vùng kín” thì mặc kệ
Chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp điều trị cho những trường hợp tinh hoàn ẩn, BS Nguyễn Thế Lương cho biết, về nguyên lý, nếu phát hiện trẻ dưới 12 tháng tuổi thiếu đi một hoặc hai tinh hoàn, bé sẽ được điều trị nội khoa, sử dụng nội tiết nhưng khả năng thành công ở mức vừa phải, xác suất thành công phụ thuộc vào vị trí tinh hoàn bị lạc. Theo đó, nếu tinh hoàn lạc nằm càng trên cao thì khả năng thành công thấp. Sau 12 tháng, bé sẽ được phẫu thuật để kéo xuống đúng vị trí, tổng thời gian mổ rất nhanh, chỉ khoảng 30 - 40 phút, bé được gây mê trước khi mổ. “Chuyện tin rằng trẻ mắc tinh hoàn ẩn, lạc chỗ lớn lên sẽ kéo được về đúng chỗ là hoàn toàn sai lầm”, BS Nguyễn Thế Lương khẳng định.
Còn theo BS Nguyễn Quang (Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức), với bất cứ trẻ nào trên 14 tuổi mà tinh hoàn chỉ to bằng đầu ngón tay cái (tương đương thể tích bằng 4ml), cha mẹ phải đưa các cháu đi khám ngay để giúp các cháu được phát triển bình thường và tránh những hệ lụy do “hòn ngọc” của cháu không phát triển.
Cũng trong đợt khám vừa qua, ngoài hẹp bao quy đầu (chiếm khoảng 45%), tinh hoàn ẩn thì tình trạng bé bị thoát vị bẹn hay tạo hình không rõ lỗ tiểu (lỗ tiểu lệch thấp) hay tạo hình dương vật bất thường (ngắn cũn) cũng không hiếm gặp. “Đó là một bé trai 3 tuổi nhưng nặng tới 25kg. Trong 3 phút ngắn ngủi khám cho bé, chúng tôi hỏi chuyện thì loại thức ăn nhanh nào cháu cũng biết, nước ngọt có gas cháu đều uống hàng ngày. Khi khám, của quý của cháu chỉ còn lớp da, phần “mấu” lại tụt hết vào trong không có dấu hiệu lồi ra. Cháu hồn nhiên cho biết, mỗi lần đi tiểu, y như rằng lại ướt hết quần”, BS Nguyễn Thế Lương cho hay. Để cải thiện tình trạng của bé trai này, các bác sĩ đã phải viết giấy yêu cầu gia đình điều chỉnh ngay chế độ ăn, luyện tập cho bé để giảm béo phì.
Hoặc một vài bé trai khác cũng rơi vào tình trạng ướt quần, ướt gót chân mỗi lần đi tiểu, tia nước tiểu văng ra không theo hình cầu vồng mà lại “thẳng đuột”, đó là các bé bị lỗ tiểu lệch thấp. Với những đứa trẻ này, mỗi khi đi học hay ở nhà đều không muốn đi tiểu cùng ai vì mặc cảm “của quý” của mình quá ngắn, thường bị bạn bè trêu, thậm chí không dám nói với bố mẹ vì… sợ đưa đi bác sĩ. BS Nguyễn Thế Lương cho biết: “Do bị cong quặp nên dương vật những bé này thường kém phát triển, có khi nhỏ xíu làm bà mụ nhìn lầm ra con gái, bị khai sinh là con gái. Để điều trị bệnh lỗ tiểu đóng thấp chỉ có thể là phẫu thuật, cần phải phát hiện sớm bệnh lỗ tiểu đóng thấp khi còn bé để phẫu thuật sớm nhất tránh việc khi lớn lên, do dị tật bẩm sinh khiến cho dương vật không phát triển được mà hạn chế tiết hormone nam giới, đồng thời nghiêm trọng có thể bị vô sinh”.
Theo quan sát của chúng tôi, qua đợt khám cho 36 trường mầm non quận Hoàn Kiếm vừa qua, đó là tình trạng nhiều em bé dù ngoại hình được người lớn chăm sóc rất kỹ lưỡng, ăn mặc rất “sành điệu”, nhưng vệ sinh bộ phận sinh dục lại rất… kinh khủng. Có những bé khi bác sĩ kiểm tra, lột bao quy đầu phải “choáng” vì mức độ viêm nhiễm “của quý”, có trường hợp viêm dính nặng. Đó là do nước tiểu của bé bị rỉ ra, nhưng không được vệ sinh, hoặc không được hướng dẫn vệ sinh đúng cách nên cứ tích bựa dần, gây viêm nhiễm tái diễn nhiều lần, thậm chí có những bé bựa đóng đen kịt, có mùi hôi.
BS Nguyễn Thế Lương chia sẻ: “Sai lầm cơ bản của bố mẹ, thậm chí là bố mẹ ở quận Hoàn Kiếm - trung tâm Thủ đô - trong khi vệ sinh cho con trai là nghĩ, con trai dễ chăm sóc vùng kín hơn con gái, nên dội nước qua loa là xong, hoặc cứ để con tự tắm mà không biết cách vệ sinh cho con. Ngoài ra, bệnh nam khoa không phải của riêng người lớn, mà trẻ nhỏ cũng bị rất nhiều, việc phát hiện lại không hề khó, nhưng bố mẹ chủ quan nên nhiều trường hợp để lại hậu quả xấu”.
An Quỳnh/Báo Gia đình & Xã hội
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 17 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.