Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt "yêu râu xanh"

Thứ hai, 10:00 03/06/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 2/6, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Mến (SN 1971, trú tại Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

Theo xác minh của cơ quan Công an, Mến thuê nhà sinh sống tại khu Minh Khai (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) và quen biết với gia đình chị Đoàn Thị B (SN 1967). Sáng ngày 30/5, Mến đến nhà chị B chơi nhưng đến nơi thấy không có người lớn mà chỉ có cháu T (SN 2000) đang trông nhà. Mến đã lừa khống chế rồi cưỡng hiếp cháu T. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Mến đã đẩy T xuống giếng nước sâu khoảng 10m trong vườn và bỏ đi. Rất may khi bị rơi xuống giếng, cháu T đã bám được vào thành gạch giếng nên không bị chết đuối và được người nhà cứu kịp thời. 
 
T.S
 
Quảng Trị: Mang vàng giả đi bán 

Ngày 2/6, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quang Hiển (SN 1987, trú tại Vinh, Nghệ An) và một đối tượng tên H (SN 1963) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sáng 26/5, H đèo Hiển ra chợ Cầu (huyện Gio Linh) để bán 5 khâu vàng loại 24K (mỗi khâu 2 chỉ), được 35,8 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng vội bỏ đi, thấy khả nghi nên chủ cửa hàng thử vàng, biết mua phải vàng giả nên vội báo công an truy đuổi. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận nằm trong một băng nhóm lừa đảo liên tỉnh đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo vàng tại Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị. Thủ đoạn đối tượng sử dụng là mua vàng 24K tại những tiệm vàng nổi tiếng, sau đó về nấu đổ thay đổi hàm lượng vàng, nhúng vào hóa chất để tạo độ cứng như vàng 24K, in dập ký hiệu vàng 9999 lên sản phẩm.  
 
T.P
 
Hải Phòng: Bắt nữ quái lừa “chạy” trường

Ngày 2/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt tạm giam đối với  Nguyễn Thị Phin (31 tuổi, tạm trú tại Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào năm 2010, Phin khoe với xóm làng về việc mới được tuyển dụng vào ngành công an, thậm chí thị còn tự sắm cho mình một bộ trang phục công an với cấp hàm đại úy. Sau đó Phin nói rằng mình có thể “chạy” cho con em những người có nhu cầu vào lực lượng Công an. Tới thời điểm bị bắt giữ Phin đã có 20 trường hợp mắc bẫy của Phin, tổng số tiền Phin chiếm đoạt lên tới trên 4 tỷ đồng.
 
Thanh Sơn
Vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị sát hại: Hung thủ là người yêu cũ
 
Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người” và “cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 9/4/2013, ông Phạm Thăng Long (55 tuổi, trú tổ 132, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhận được tin con gái mình là Phạm Quỳnh Dung bị sát hại (Báo GĐ & XH đã đăng tải). Sau khi Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra đã xác định thủ phạm là Đỗ Xuân Minh, người yêu cũ của chị Dung. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn, chui lủi khắp nơi trên cả nước, do vậy việc truy bắt vô cùng vất vả. Cuối cùng, Minh cũng bị công an tóm gọn khi đang lẩn trốn ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tại trụ sở Công an, Minh khai, cách đây khoảng 4 năm y và chị Dung có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, Minh là đối tượng ăn chơi lêu lổng lại hay ghen tuông vô cớ nên chị Dung đã chủ động chia tay, để đến với một mối tình khác. Không chấp nhận bị “đá”, Minh đã ra tay sát hại chị.

 Đức Hoàng
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top