Bé 10 ngày tuổi phải cắt bỏ 2m ruột non vì hoại tử

| Y tế

Ngày 2/4, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đã tiến hành phẫu thuật thành công, cắt bỏ gần 2m ruột non bị hoại tử cho bé Q. (10 ngày tuổi, ngụ tại TP. Biên Hòa).

Bé Q. đang được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật

 Bé Q. đang được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật

Trước đó, lúc 0h30 ngày 24/3, bệnh viện tiếp nhận bé Q. (vừa sinh cách đó 2 giờ) nhập viện điều trị với các triệu chứng bụng to, sốt, ói dịch xanh. Chuẩn đoán ban đầu, bé Q. bị tắc ruột. Qua khám nghiệm cho thấy gần như toàn bộ ruột non của bé Q. bị xoắn lại và biến màu tím bầm.

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, BV Nhi đồng Đồng Nai, tình trạng của bệnh nhi Q. bị tổn thương quá nặng. Nếu không cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột bị hoại tử thì các độc tố trong bụng sẽ lan ra, gây sốc, còn cắt bỏ hết thì bé không sống được. Sau khi hội chẩn, kíp trực đã tiến hành phẫu thuật tháo xoắn ruột, đắp ấm và đưa trở lại bụng.

Tuy nhiên, sau 24 giờ, kiểm tra lại chỉ có 10cm ruột phục hồi buộc các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ gần 2m ruột non bị hoại tử và nối lại 10cm ruột còn lại cho bé.

Hiện bé Q. đã phục hồi khá tốt, khóc to, bú sữa được. Để bé Q. phục hồi nhanh, các bác sĩ vừa cho bé ăn nhỏ giọt qua đường miệng, vừa được hỗ trợ dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai bị hoại tử do tắc ruột. Các ca trước đó bị tắc ruột nhưng ruột vẫn hồng hào, chưa bị siết mạch máu như trường hợp này.

Theo Dân trí

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.