Bé 2 tuổi ngưng thở vì hóc hạt đậu

| Y tế

Họ sặc dữ dội sau khi cho hạt đậu phộng vào miệng ăn, bé trai nhà ở Trà Vinh khóc thét rồi lịm dần.

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng ngưng thở, mạch yếu, giãn đồng tử và không còn cử động.

Trong tình thế nguy cấp, các bác sĩ đã chẩn đoán hình ảnh và phát hiện hạt đậu đang nằm chắn đường thở. Bệnh nhi lập tức được mở khí quản để trợ thở đồng thời tiến hành phẫu thuật.

"Theo quan sát, hạt đậu đã có thể di chuyển lên xuống trong đường thở trước khi kẹt lại và gây ngạt. May mắn bé chưa bị ảnh hưởng đến chức năng thở", một bác sĩ cho biết.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là trường hợp nguy kịch do hóc hạt may mắn được cứu sống bởi bé bị ngạt khá lâu. Tại bệnh viện, mỗi tháng có đến vài trường hợp hóc dị vật đường thở do trẻ ăn uống bị hóc hạt hoặc ngậm pin, cúc áo, đồng xu.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.