Bé 20 tháng tuổi nguy kịch vì ngã cắm đầu vào xô nước

| Y tế

Bệnh nhi đang được cấp cứu trong tình trạng phải thở máy và tiên lượng sinh tồn rất dè dặt.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bé gái nhà ở quận 9 (TP HCM) được đưa đến bệnh viện sau khi đã được sơ cứu ở một cơ sở y tế tuyến dưới. "Khi đến với chúng tôi, bé đã ngưng thở", một bác sĩ cho biết.

Theo lời của người nhà, tai nạn xảy ra ngày 3/10. Cả nhà đang cùng nhau nằm xem tivi thì người lớn không thấy bé đâu. Chạy ra phía sau nhà tìm, phụ huynh nhìn thấy bé cắm đầu vào xô nước trong nhà tắm, hai chân chổng lên, bất động.

"Hoảng loạn, chúng tôi lập tức bế cháu đến bệnh viện quận để được sơ cứu, tuy nhiên các bác sĩ khẳng định bé ngưng tim ngưng thở nên hồi sức tạm thời và chuyển viện", phụ huynh kể lại.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nạn nhân tiếp tục hôn mê, mạch không đập, ngưng thở. Các bác sĩ đã vận mạch tích cực để tim đập trở lại, đồng thời cho bé thở bằng máy. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhi rất nguy kịch, tiên lượng dè dặt do ngạt nước quá lâu khiến nước tràn vào phổi dẫn đến thiếu oxy nuôi não.

Đây không phải là lần đầu bệnh viện tiếp nhận trẻ bị ngạt do cắm đầu vào các vật dụng đựng nước. "Nạn nhân thường là các bé dưới 3 tuổi, nhiều nhất là các cháu vừa biết đi. Hầu hết nạn nhân nguy kịch khi nhập viện và không ít trường hợp sống thực vật, thậm chí tử vong", một bác sĩ khoa Cấp cứu cho biết.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ một lần nữa cảnh báo phụ huynh không nên chứa nước bằng các vật dụng mà trẻ có thể với tới hoặc phải đậy kín các vật dụng này.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.