Bé 30 tháng tuổi bị mảnh sành cắm vào cổ

| Y tế

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chảy máu ồ ạt ở cổ, tim ngừng đập do sốc.

Người nhà bệnh nhi cho biết bé 2 tuổi rưỡi đang cầm tô cơm bằng sành (đất nung) ăn thì ngã, tô vỡ, mảnh tô đâm vào cổ. Theo quán tính, phụ huynh rút mảnh sành ra khỏi cổ của con thì máu tuôn không cầm được.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, nơi tiếp nhận cấp cứu, cho biết vết thương ở phần cổ bên phải gây đứt các mạch máu lớn khiến máu chảy dữ dội. Bệnh nhi nguy kịch, ngưng tim ngưng thở vì mất máu.

"Chúng tôi đã lập tức đưa bé vào phòng mổ để tiến hành phẫu thuật khẩn. Hệ thống báo động đỏ liên viện cũng được khởi động. Các động mạch, tĩnh mạch vùng cổ bị đứt lập tức được xử trí để cầm máu", một bác sĩ cho biết.

Cũng trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ngoài tổn thương mạch máu, bệnh nhi còn bị đứt đám rối thần kinh ngoại vi vùng cổ. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Đại học Y dược và Chấn thương Chỉnh hình cũng đã phải có mặt để cùng hỗ trợ phẫu thuật. "Phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới giúp bé qua cơn nguy kịch".

Qua tai nạn trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên cho trẻ cầm các loại vật dụng dễ vỡ hoặc dễ gây tổn thương. Riêng trường hợp bị các vật nhọn đâm vào người thì không nên rút ra mà phải để nguyên trạng đưa đi cấp cứu.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.