Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé 7 tháng tuổi ở Quảng Ninh suy hô hấp do bệnh sởi biến chứng nặng

Thứ tư, 11:19 23/04/2025 | Mẹ và bé

GĐXH - Bệnh nhi 7 tháng tuổi mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp kèm tiêu chảy cấp. Được biết, bệnh nhi chưa đến độ tuổi tiêm phòng và có tiền sử viêm phổi hai lần trong những tháng đầu đời.

Nhiều người lớn mắc sởi chuyển nặng, phải can thiệp thở máyNhiều người lớn mắc sởi chuyển nặng, phải can thiệp thở máy

GĐXH - Hiện nay, bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng, không chỉ ở trẻ em mà cả người lớn, đặc biệt là nhóm người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

Bệnh nhi 7 tháng tuổi nhập viện vì sởi biến chứng nặng

Vừa qua, các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực điều trị thành công cho một bệnh nhi 7 tháng tuổi mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp kèm tiêu chảy cấp. Đây là một trong những ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

Bệnh nhi là bé P.N.H.L (7 tháng tuổi) trú tại phường Cao Thắng, TP. Hạ Long nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho nhiều, ban đỏ, ỉa lỏng nhiều lần gây mất nước. Trẻ được chẩn đoán ban đầu là viêm phổi, tiêu chảy cấp, sốt phát ban theo dõi sởi. 

Bé 7 tháng tuổi ở Quảng Ninh suy hô hấp do bệnh sởi biến chứng nặng - Ảnh 2.

Bệnh nhi 7 tháng bị viêm phổi, suy hô hấp do sởi biến chứng nặng được hỗ trợ thở oxy. Ảnh: BVCC

Đáng lưu ý, chỉ sau 6 giờ kể từ khi nhập viện, trẻ có dấu hiệu khó thở tăng dần, xuất hiện suy hô hấp nên nhanh chóng được chuyển sang hỗ trợ hô hấp bằng máy thở không xâm nhập. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng. Bệnh nhi chưa đến độ tuổi tiêm phòng và theo gia đình cho biết có tiền sử viêm phổi hai lần trong những tháng đầu đời.

Đánh giá tình trạng bệnh nhi diễn biến nặng, trẻ lập tức được chuyển vào khu điều trị hồi sức để theo dõi sát. Các bác sĩ khoa Nhi áp dụng phác đồ điều trị tích cực, gồm kháng sinh phổ rộng, vitamin A, truyền dịch bù nước – điện giải, điều trị triệu chứng và đặc biệt là sử dụng globulin miễn dịch (IVIG) – một loại thuốc tăng cường miễn dịch và hỗ trợ thở oxy bằng máy thở không xâm nhập.

Nhờ theo dõi sát sao và xử trí đúng hướng, sau 8 ngày chăm sóc tích cực, tình trạng của bé đã cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm viêm phổi, cai thở oxy thành công và ăn uống trở lại bình thường. Hiện trẻ đang phục hồi tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Xúc động trước nỗ lực tận tình và chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, gia đình bệnh nhi đã gửi thư cảm ơn đến tập thể khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong thư, phụ huynh gửi lời cảm ơn sâu sắc khi con mình được chăm sóc và điều trị chu đáo, vượt qua giai đoạn bệnh nặng đầy nguy hiểm.

Tuyệt đối không chủ quan với bệnh sởi

Được biết, từ tháng 3 đến nay, khoa Nhi tiếp nhận điều trị gần 40 bệnh nhi mắc sởi, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng. Bác sĩ CKII Trần Nhị Hà – Trưởng khoa Nhi cho biết: "Không thể chủ quan với bệnh sởi vì đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính rất dễ lây lan và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng. Viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các trường hợp sởi có biến chứng nặng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, khả năng phục hồi là rất cao.

Bác sĩ cho biết đã gặp không ít trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nặng do sởi biến chứng, trong đó có cháu L. Cháu Lnhập viện diễn biến nhanh, chỉ trong vài giờ nhập viện đã xuất hiện suy hô hấp do tổn thương phổi lan tỏa. Trường hợp của bệnh nhi lần này là minh chứng rõ ràng cho mức độ nguy hiểm của bệnh sởi cũng như vai trò quan trọng của việc chẩn đoán và xử trí đúng lúc. 

Điều trị sởi biến chứng nặng cần sự theo dõi sát sao và xử trí đúng hướng. Rất mừng là bệnh nhi L. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và hồi phục tốt. Điều quan trọng hơn cả là phòng bệnh bằng cách tiêm chủng đúng lịch – đây vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ".

Làm gì để ứng phó với bệnh sởi?

Trong bối cảnh bệnh sởi đang có dấu hiệu quay trở lại với diễn biến khó lường, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú trọng đến việc tiêm vắc xin đúng lịch cho trẻ. Mũi vắc xin sởi đầu tiên nên được tiêm khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và nhắc lại vào lúc 18 tháng. Đối với trẻ chưa đến độ tuổi được tiêm chủng vắc xin sởi thì cần có chế độ chăm sóc trẻ hợp lý, bổ sung dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho trẻ; tránh cho trẻ tiếp xúc với những ai nghi ngờ mắc sởi, những nơi đông người và không đến vùng diễn ra dịch.

Bên cạnh đó, khi trẻ có các dấu hiệu như sốt, ho, phát ban, chảy nước mũi, mắt đỏ... cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tiêm chủng đầy đủ và chăm sóc sức khỏe đúng cách là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ trước bệnh sởi và những biến chứng nguy hiểm mà căn bệnh này có thể gây ra.


M.H (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp học

Cha mẹ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bé 14 tuổi bị đột qụy não giữa lớp học

Mẹ và bé - 1 tuần trước

Đột quỵ não đang âm thầm tấn công trẻ nhỏ với triệu chứng mơ hồ khiến nhiều gia đình bỏ lỡ thời gian "vàng" cấp cứu.

Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua

Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua

Mẹ và bé - 1 tuần trước

Ban đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.

Chuyên gia 35 năm kinh nghiệm giải đáp toàn diện về gan nhiễm mỡ khi mang thai và chế độ ăn chuẩn cho mẹ bầu

Chuyên gia 35 năm kinh nghiệm giải đáp toàn diện về gan nhiễm mỡ khi mang thai và chế độ ăn chuẩn cho mẹ bầu

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Gan nhiễm mỡ khi mang thai là một biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chuyên gia (35 năm kinh nghiệm thăm khám và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm, gan và chuyển hoá - Bệnh viện Quân y 103) để phân tích nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt an toàn cho bà bầu mắc gan nhiễm mỡ.

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.

Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sức

Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sức

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mà con mình lại còi hơn, ăn ít hơn, mẹ nào chẳng chạnh lòng. Nhưng ít ai biết rằng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi ảnh hưởng không chỉ đến cân nặng, chiều cao mà còn cả trí tuệ sau này.

Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Trẻ em nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và phát triển bình thường nếu được chăm sóc đúng cách tại nhà. Từ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ tâm lý – mọi bước chăm sóc đều góp phần nâng đỡ thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ đồng hành cùng con an toàn và hiệu quả.

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A có biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm.

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Bé 7 tuổi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể sau tai nạn xe bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng người.

Top