Bé trai 7 tháng tuổi suy hô hấp cấp tiến triển do biến chứng cúm A
Y tếGĐXH - Theo các bác sĩ, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển là một trong những biến chứng nặng của cúm A, tính chất diễn biến phức tạp, tỷ lệ tử vong cao lên tới 40-70%.
Việc triển khai kháng thể đơn dòng RSV tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC giúp phụ huynh thuận tiện tiếp cận giải pháp phòng bệnh tiên tiến, an toàn, giá thấp, kịp thời bảo vệ trẻ nhỏ trong mùa cao điểm RSV.
GĐXH - Theo các bác sĩ, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển là một trong những biến chứng nặng của cúm A, tính chất diễn biến phức tạp, tỷ lệ tử vong cao lên tới 40-70%.
GĐXH - Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) trong lúc làm nhiệm vụ đã dùng ô tô tuần tra hỗ trợ, đưa một trẻ sơ sinh bị suy hô hấp đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
GĐXH – Trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi và sung huyết vùng kết mạc mắt. Bệnh nhân tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không đỡ.
GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 9.905.000 đồng từ bạn đọc ủng hộ cho gia đình chị Võ Thị Hằng (SN 1997, trú xóm 9, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
GĐXH - Cơ quan CSĐT nhận định, cháu bé ở trên xe một khoảng thời gian dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên khả năng cháu bị suy hô hấp.
GĐXH - Cúm A tiến triển rất nhanh, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe và có nguy cơ cao bùng phát thành dịch.
GĐXH - Sau khi ăn khoảng 5 phút, ông T. thấy tê bì đầu môi, ngón tay, mệt rũ toàn thân và lập tức được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên trong tình trạng lơ mơ, thở yếu do liệt cơ hô hấp.
GĐXH - Đại diện Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, sau gần 2 tháng, với 3 lần cấp cứu và liên tục theo dõi điều trị tích cực, đến nay bé L.B.T. đã qua cơn nguy kịch, được rút ống thở, rút ống nội khí quản…
GĐXH - Mới đây, các bác sĩ Khoa Nhi-Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã cứu sống 1 trẻ sơ sinh đủ tháng bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, tràn khí màng phổi, suy đa tạng nguy kịch...
Cứ ngỡ cảm cúm là "bệnh vặt" nên cha mẹ dễ chủ quan hoặc nghĩ rằng cho trẻ uống thuốc qua loa là hết. Nhưng bội nhiễm sau cúm có thể gây viêm phổi, suy hô hấp vì vậy cha mẹ cần có phương pháp phòng tránh từ sớm cho trẻ.
GiadinhNet - Trong những ngày qua, số người nhiễm cúm A phải nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tăng vọt, trong đó có nhiều bệnh nhân là trẻ em.
GiadinhNet - Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8616 đón kíp y bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 trong đêm và bay ra huyện đảo Trường Sa đón bệnh nhân.
Cảm cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do các virus cúm gây ra. Theo thống kê của WHO, có khoảng 5-10% người lớn và 20-30% trẻ em nhiễm cúm mỗi năm. Thông thường người bệnh sẽ phục hồi trong vòng 2 – 7 ngày. Nhưng đối với những người có sức đề kháng kém như trẻ em và người cao tuổi, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, thậm chí là tử vong. (nguồn: https://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm)
GiadinhNet - Bệnh viện hồi sức COVID-19 (đặt trong Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2, TP Thủ Đức, TP HCM) ngày 5/10 cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tiến hành mổ bắt con, cứu sống thai phụ mắc COVID-19 nguy kịch có nhiều bệnh nền.
GiadinhNet - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tiếp cấp cứu thành công 5 trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng trong vòng 1 tháng.
GiadinhNet - Bé sinh non 28 tuần, với cân nặng chỉ 600gr đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình.