Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 2 tuổi bỏng nặng vùng miệng do cắn dây điện, cảnh báo sự bất cẩn của người lớn vô tình hại trẻ

Thứ sáu, 15:26 24/07/2020 | Sống khỏe

GiadinhNet – Khi đang ngồi chơi, bé gái 2 tuổi nghịch cắn vào dây điện đã bị điện giật khiến vùng miệng bị bỏng nặng. Nhiều tai nạn tương tự đã từng xảy ra khi người lớn bất cẩn sạc điện thoại xong vẫn cắm củ sạc khiến trẻ gặp nguy hiểm vì ngậm vào.


Bỏng nặng vì cắn vào dây điện

Bỏng vùng miệng do trẻ cắn vào dây điện là một trường hợp tai nạn hay gặp. Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thường xuyên tiếp nhận và điều trị những trường hợp như vậy. Mới đây nhất, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị khỏi một trường hợp điển hình bỏng vùng miệng do cắn vào dây điện của một bé gái 2 tuổi ở Yên Bái. Trong khi đang chơi cùng với chị gái, bé gái 2 tuổi đã nghịch cắn vào dây điện bị điện giật gây bỏng vùng miệng.

Ngay sau đó, bé đã được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Yên Bái. Do tổn thương nặng nên cháu đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác với tổn thương bỏng diện tích 20cm2 (10cm2) sâu độ III, IV vùng miệng cằm.

Các bác sĩ nhận định, với tổn thương bỏng sâu vùng miệng, cằm của bé hoại tử ướt tiết dịch mủ nhiều sẽ có nguy cơ cao để lại di chứng sẹo co kéo vùng miệng. Điều này về sau ảnh hưởng tới chức năng ăn uống qua đường miệng, thẩm mỹ trên khuôn mặt của cháu. Để điều trị, các bác sĩ đã chỉ định dùng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết thương hàng ngày và phẫu thuật ghép da mảnh. Sau 24 ngày điều trị khi vết bỏng vùng miệng khỏi hoàn toàn, bệnh nhi đã được xuất viện.

Bé gái 2 tuổi bỏng nặng vùng miệng do cắn dây điện, cảnh báo sự bất cẩn của người lớn vô tình hại trẻ - Ảnh 2.

Bé bị bỏng nặng sau khi cắn dây điện. Ảnh BV


Một bà mẹ ở Lạng Sơn trước đó không lâu đã chia sẻ về trường hợp con gái 2 tuổi của chị gặp nạn vì ngậm phải sạc điện thoại không rút nguồn điện. Con của chị ngậm vào đầu sạc đã bị điện giật rách khoang miệng, phải phẫu thuật để khâu vết rách. Tai nạn của con đã khiến chị rất ân hận về việc thiếu cẩn trọng khi không rút phích cắm sau khi sạc điện thoại của mình để con gái phải lĩnh hậu quả.

Trên thực tế, những tai nạn bỏng điện từ việc trẻ cắn dây điện, ngậm sạc điện thoại… thường xuyên xảy ra, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Sơ suất của người lớn thường là một trong những lý do khiến cho trẻ gặp tai nạn. Nhiều người sắp xếp các đồ điện ở tầm thấp, không đúng nơi quy định nên trẻ có thể với tay tới được. Thường trẻ bỏng điện do sờ tay vào phích cắm / ổ cắm điện, dây điện bị hở nên vị trí bỏng thường gặp ở tay hoặc chân.

Xử lý khi trẻ bỏng điện

Theo BS Nguyễn Băng Tâm (Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác), bỏng điện thường bỏng sâu, di chứng để lại nặng nề về chức năng vận động, thẩm mĩ, thậm chí là tử vong.

Khi phát hiện ra trẻ bị điện giật, điều đầu tiên cần làm phải bình tĩnh, nhanh chóng cắt nguồn điện hoặc dùng vật liệu cách điện sẵn có (đứng trên tấm ván gỗ khô, đi dép hoặc đeo găng tay cao su, gậy gỗ khô…) gỡ dây điện khỏi trẻ. Tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, kiểm tra chức năng sống của nạn nhân. Trường hợp bị điện giật nhẹ, sau khi ngắt dòng điện có thể tự phục hồi tỉnh táo, tự thở bình thường.

Nếu nạn nhân bất tỉnh, ngừng thở cần phải nhanh chóng sơ cứu bằng cách hà hơi thổi ngạt - ép tim ngoài lồng ngực, không được vận chuyển. Cùng với đó gọi cấp cứu chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Chỉ chuyển trẻ đến bệnh viện gần nhất khi trẻ đã thở và tim đập trở lại.

Qua trường hợp tai nạn ở trên, các chuyên gia bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác khuyến cáo, trẻ em bị bỏng điện xảy ra trong nhà là chủ yếu. Bởi vậy người lớn cần cẩn thận lắp các thiết bị điện đúng quy tắc an toàn, để ổ điện cao ngoài tầm với của trẻ; các ổ cắm nên có nắp đậy, rơ le tự ngắt khi chập điện. Ngoài ra, người lớn cũng cần tránh cho trẻ chơi gần đường điện. Không cho trẻ nghịch dụng cụ điện, cắm điện, tự sửa chữa điện.

Thời điểm này trẻ nhỏ được nghỉ hè, ở nhà nhiều hơn nên người lớn càng cần phải có sự giám sát thường xuyên. Cùng với đó, người lớn cũng cần thay đổi thói quen không tốt. Trong thực tế có rất nhiều người có thói quen dùng sạc điện thoại xong vẫn cắm nguyên củ sạc điện thoại hay máy tính bảng trong ổ điện.

Việc làm này tuy giúp người dùng tiện lợi, nhanh chóng trong các lần sạc sau nhưng lại tiềm tàng nhiều nguy hiểm, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Thậm chí có bố mẹ còn để trẻ chơi với điện thoại đang sạc, trẻ nghịch ngậm vào miệng sẽ nguy hiểm khi dây sạc vẫn còn cắm ở ổ điện.

Phương Thuận


Phương Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi: Điều trị cho thai nhi tắc nghẽn đường tiết niệu dưới

Nội soi buồng ối dẫn lưu bàng quang thai nhi: Điều trị cho thai nhi tắc nghẽn đường tiết niệu dưới

Sống khỏe - 2 giờ trước

Tắc nghẽn đường tiết niệu dưới ở thai nhi là một trong những bất thường bào thai nặng nề, có thể gây tổn thương thận không hồi phục, thiểu ối kéo dài và suy hô hấp nghiêm trọng sau sinh.

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này

Đột quỵ não giai đoạn sớm không phải đau đầu, mà là 4 dấu hiệu này

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ não (nhồi máu não) chỉ xảy ra đột ngột với biểu hiện đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở giai đoạn sớm, đột quỵ thường khởi phát bằng những triệu chứng âm thầm, dễ bị bỏ qua.

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực – Giải pháp 'vàng' cho song thai nguy cơ cao

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực – Giải pháp 'vàng' cho song thai nguy cơ cao

Sống khỏe - 4 giờ trước

Kỹ thuật nội soi buồng ối đốt dây rốn bằng lưỡng cực (Bipolar Cord Occlusion) mở ra cánh cửa hy vọng cho những thai kỳ song thai gặp phải biến chứng nghiêm trọng như hội chứng truyền máu song thai (TTTS), thai chậm tăng trưởng chọn lọc (sFGR) hoặc song thai không tim.

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm: Can thiệp kịp thời, nuôi dưỡng sự sống cho thai nhi

Chọc hút dịch màng bụng thai nhi dưới siêu âm: Can thiệp kịp thời, nuôi dưỡng sự sống cho thai nhi

Sống khỏe - 5 giờ trước

Sự tiến bộ của y học bào thai cho phép nhiều bất thường nguy hiểm được can thiệp ngay từ trong bụng mẹ.

Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?

Người suy thận nên ăn hoa quả gì để tránh tăng kali, bảo vệ chức năng thận?

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Người suy thận cần hiểu rõ loại hoa quả nào nên ăn và ăn với lượng bao nhiêu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh

Kỹ thuật nội soi buồng ối dẫn lưu dịch màng phổi: Trao hi vọng cho thai nhi bị tràn dịch bẩm sinh

Sống khỏe - 8 giờ trước

Tràn dịch màng phổi ở thai nhi từ lâu đã là nỗi lo lắng của nhiều gia đình, khiến phổi không phát triển và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của thai nhi.

Can thiệp bào thai: Cơ hội cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh

Can thiệp bào thai: Cơ hội cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh

Sống khỏe - 8 giờ trước

Với sự phát triển vượt bậc của y học bào thai, ngày nay, các bác sĩ có thể can thiệp điều trị một số dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ.

Trà thảo dược mùa đông: Uống sao cho đúng để không phản tác dụng?

Trà thảo dược mùa đông: Uống sao cho đúng để không phản tác dụng?

Sống khỏe - 9 giờ trước

Không phải loại trà thảo dược nào cũng phù hợp với tất cả mọi người và nếu uống sai cách, sai thời điểm hoặc lạm dụng, có thể gây phản tác dụng, làm rối loạn tạng phủ, ảnh hưởng đến tiêu hóa và dương khí...

Nguyên nhân tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, người Việt cần hiểu đúng để ngừa bệnh

Nguyên nhân tế bào ung thư xuất hiện trong cơ thể, người Việt cần hiểu đúng để ngừa bệnh

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Hiểu đúng về sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa ung thư từ sớm.

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Ung thư đại tràng không đau không ngứa? 4 dấu hiệu sau khi đi ngoài cần nội soi gấp

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Không ai muốn nghe đến chữ "ung thư", đặc biệt là ung thư đại tràng. Nó thường tiến triển âm thầm, lặng lẽ xâm chiếm cơ thể. Sai lầm lớn nhất không phải là bệnh quá ác, mà là chúng ta quá chủ quan trước những "còi báo động" mà cơ thể đã sớm phát đi.

Top