Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 3 tuổi khóc thét bên thi thể mẹ

Thứ tư, 11:30 27/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe tiếng khóc của đứa trẻ, hàng xóm vội chạy sang thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Tú (SN 1984, trú tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử vong với nhiều vết thương trên người. Bé gái 3 tuổi đang ôm lấy thi thể mẹ...

Bà Quyên cùng các con của chị Tú. Ảnh: Chí Thạnh
Bà Quyên cùng các con của chị Tú. Ảnh: Chí Thạnh

Nghi án giết người cướp tài sản

Công an tỉnh Bình Dương đang tích cực điều tra nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra tại tiệm tạp hóa Ngọc Tú (đường số 22, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, Công an tỉnh Bình Dương nhận định có thể chị Nguyễn Ngọc Tú (chủ tiệm tạp hóa Ngọc Tú) tử vong do bị sát hại.

Khoảng 10h ngày 22/4, bé Linh (3 tuổi, con gái thứ hai của chị Tú) chơi bên nhà hàng xóm quay trở về nhà thì phát hiện mẹ đang nằm trước cửa nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Hoảng sợ, bé Linh òa khóc. Nghe tiếng khóc thảm thiết của bé Linh, chị Thoa (nhà kế bên tiệm tạp hóa) vội bỏ dở việc nhà, chạy sang thì phát hiện chị Tú đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt, phong tỏa, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên.

Chị Thoa kể: “Đang dọn dẹp nhà cửa, nghe tiếng khóc của bé Linh, tôi vội chạy sang thì thấy chị Tú nằm trên sàn nhà với nhiều vết thương. Khi đó, tôi chỉ nghĩ chị Tú bị té ngã nên gọi cho taxi định đưa đi cấp cứu. Khi mọi người bế chị Tú lên thì phát hiện ở phần đầu có nhiều vết chém sâu, sau lưng cũng có vết chém”.

Cũng theo chị Thoa, chị Tú hàng ngày bán tạp hóa rồi chăm sóc bé Linh. Chị Tú là người sống hòa đồng, không có mâu thuẫn với ai trong khu phố này. Mọi người trong khu phố ai cũng bàn tán về sự việc trên, ai cũng tỏ ra đau lòng và không biết lý do vì sao chị Tú tử vong với nhiều vết thương trên người như vậy. “Bình thường chị Tú có đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ và vòng lắc tay nhưng lúc xảy ra sự việc thì toàn bộ số tài sản trên đã không còn”, chị Thoa nói.

Tìm đến gia đình chị Tú, người nhà nạn nhân ai cũng thất thần và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Đặng Thị Hương (em chồng của chị Tú) cho biết: “Gia đình chị Tú sống hạnh phúc. Chị mở tiệm tạp hóa kinh doanh ở nhà cho tiện việc chăm sóc người con gái nhỏ”.

Kẻ thủ ác bị bắt gặp bởi một cậu bé?

Được biết, gia đình chị Tú thuê ngôi nhà trên mở tiệm tạp hóa và bán ở đây. Chồng chị Tú là anh Đặng Hữu Nhân - làm công nhân ở gần đó. Sáng nào cũng vậy, anh Nhân chở con gái lớn 8 tuổi đi học rồi mới đi làm. Còn chị Tú ở nhà bán tạp hóa và trông bé Linh. Cửa hàng của chị thường ngày rất đông khách, lại gần chợ nên người ra vào thường xuyên.

Vào khoảng thời gian xảy ra vụ án thương tâm có một cậu bé hàng xóm tên H qua nhà chị Tú để mua vật dụng cho gia đình. Lúc này, cậu bé bắt gặp một người đàn ông, người này nói rằng quán không còn hàng nên cậu bé đã quay trở về. Về đến nhà một lúc thì cậu bé lại được gia đình sai đi mua gạo, khi qua tiệm của chị Tú cậu bé vẫn gặp người đàn ông trên. Lúc này, người đàn ông đuổi cậu bé về và có nói là chị Tú không có ở nhà. Ngay khi có thông tin này, cơ quan công an đã lấy lời khai cậu bé để thu thập thêm thông tin về hung thủ gây án.

Cái chết bất ngờ của chị Tú khiến nhiều người dân địa phương đau xót. Trong đám tang chị Tú, nhìn 2 đứa con gái nhỏ của nạn nhân xấu số ai cũng thương cảm. Đặc biệt, hình ảnh bé Linh cứ thơ thẩn bên linh cữu mẹ, rồi nói bà nội “đánh thức mẹ dậy không cho ngủ nữa” đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Hôm chúng tôi có mặt, bé Linh nũng nịu, ôm bà nội và hỏi: “Mẹ đâu rồi bà?”. Không muốn bé đau lòng nên mọi người đành nói dối mẹ đang đi làm xa, chưa thể về thăm bé được. Nghe vậy, bé Linh lại tung tăng chạy ra trước hiên nhà chơi đùa.

Bà Quyên cho hay: “Bé Linh vừa mới mổ tim. Cháu còn quá nhỏ và không đáng chịu những nỗi đau trên. Để không làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của bé Linh, mọi người trong gia đình đành phải nói dối bé là mẹ đang đi làm xa. Nhiều đêm, bé thức giấc đòi mẹ khiến chúng tôi vô cùng đau xót”.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngô Thị Quyên (SN 1964, mẹ chồng chị Tú) nghẹn ngào: “Tú rất hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ, sống có trước có sau, chưa từng làm mất lòng với bà con, hàng xóm xung quanh khu phố này. Khi biết tin về sự ra đi đột ngột của Tú, tôi đã ngã quỵ. Tú có làm gì đâu mà người ta lại ác đến vậy? Bây giờ 2 con nhỏ của Tú không biết sẽ ra sao khi mẹ chúng không còn nữa? Mong rằng, các cơ quan chức năng sẽ tìm ra hung thủ sớm trừng trị theo pháp luật”.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top