Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 6 tuổi bị mất máu cấp do ăn phải lá cây chữa táo bón

Thứ năm, 16:13 14/03/2019 | Y tế

GiadinhNet – Ăn món rau chế biến từ lá cây du mại, bé gái 6 tuổi phải nhập viện cấp cứu do tan máu, đi tiểu nước màu đỏ, da xanh xao, mệt mỏi.

Mới đây, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi 6 tuổi bị nhiễm độc gây tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng. Đó là trường hợp bệnh nhân Đinh Thị Qu. ở xóm Ưng, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc.

Theo lời kể của gia đình, trước đó một ngày bệnh nhân ăn món rau chế biến từ lá cây du mại trong bữa tối. Sau đó không lâu có biểu hiện ngộ độc. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mệt, da xanh nhợt, đái ra nước tiểu sẫm màu, mất máu.

Lá cây du mại

Lá cây du mại

BS Ninh Duy Kiên, Phó Trưởng khoa Nhi (BVĐK tỉnh Hòa Bình) cho biết, hai ngày sau khi được xử trí cấp cứu truyền bốn đơn vị máu, bù dịch, điện giải và thải độc, kháng sinh hiện sức khỏe bệnh nhân Qu đã ổn định. Bệnh nhân tỉnh táo, ăn được, da hồng, nước tiểu trong dần. Tuy nhiên, bệnh nhân Qu. vẫn cần nằm viện điều trị dài ngày do độc tố vẫn tồn tại trong cơ thể gây tan máu.

Điều đáng nói là, mặc dù đã được khuyến cáo không ăn loại lá cây rừng du mại nhưng vẫn có những trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra. Cách đó không lâu, bé gái ở Phú Thọ cũng đã bị ngộ độc sau khi ăn loại lá cây này.

Trước đó bé bị táo bón, điều trị bằng men tiêu hóa một tuần không thuyên giảm. Gia đình nghe mách dùng lá lộc mại nấu cháo cho trẻ ăn nên đã áp dụng theo. Thấy biểu hiện bé sốt, chán ăn, da xanh… gia đình đưa vào viện. Xét nghiệm cho thấy trẻ bị thiếu máu nặng, huyết sắc tố hạ thấp ở mức 64g/l được chẩn đoán là ngộ độc lá cây lộc mại gây tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng và được truyền máu cấp cứu. May mắn bệnh nhi không nguy hiểm tính mạng.

Theo các bác sỹ, đa phần các bệnh nhân bị ngộ độc lá du mại hiện khi vào viện đều rơi vào tình trạng nguy kịch do bị tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng. Có trường hợp đến muộn, bị tan máu quá nhiều không kịp truyền máu đã dẫn đến tử vong.

Được biết lá du mại hay có nơi gọi lá mọi, lá lộc mại… là loại cây cao khoảng 2-3 m mọc hoang dại. Người dân còn sử dụng lá này làm rau ghém, băm nhỏ làm gia vị nhồi thịt chó, nhồi lòng, làm món rau đồ hoặc đun nước uống. Ngoài ra, dân gian thường thấy tác dụng nhuận tràng khi dùng lá cây này ở liều nhỏ và tác dụng tẩy khi dùng liều lớn, nên chữa táo bón, kiết lỵ... Tuy nhiên, y văn Việt Nam chưa ghi nhận nghiên cứu nào về công dụng chữa bệnh của loại cây này. Sử dụng với số lượng lớn có thể gây ngộ độc.

Khi ăn lá cây du mại sẽ dễ gây ra phá vỡ hồng cầu. Những biểu hiện ngộ độc sau ăn lá cây du mại như: đái ra nước tiểu sẫm màu, tụt huyết áp, chóng mặt, da xanh nhợt. Bệnh nhân mất máu cấp và dễ dẫn đến các biến chứng như suy thận, suy gan, suy tim, suy đa tạng. Ngộ độc nặng, không kịp thời xử lý có thể tử vong.

BS Kiên khuyến cáo, với bệnh nhân điều trị ngộ độc, thời gian nằm viện có thể cần một tuần hoặc hơn để hồi phục, kèm theo đó là rất nhiều các chi phí khác mà đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn sẽ là cả một vấn đề. Cộng với những ảnh hưởng đến sức khỏe sau ngộ độc.

Ngoài ra, theo một số người có kinh nghiệm, với cùng một loại lá cây, người dân có thể ăn lần này không sao nhưng lần khác lại bị ngộ độc. Hoặc nhiều người cùng ăn, người này không sao nhưng người khác lại bị. Bởi vậy, người dân không nên ăn lá cây du mại nói riêng và lá cây rừng, những thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được kiểm chứng nói chung để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Phương Thuận – Tuyết Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top