Bé gái bị tử vong do mắc bệnh tay chân miệng

| Y tế

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do mắc bệnh tay chân miệng trong năm 2015 và là ca tử vong thứ 2 tại Hậu Giang do bệnh tay chân miệng từ năm 2012 đến nay.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 1/1, bé Trương Thị Như Huỳnh được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang điều trị với triệu chứng sốt cao, có dấu hiệu co giật, lơ mơ và được xác định mắc bệnh tay chân miệng độ 2B (nhóm 1). Do bệnh tiến triển quá nhanh, Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và gia đình quyết định chuyển bé lên tuyến trên điều trị và bé đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi xác định thông tin, ngành đã triển khai công tác cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bé Huỳnh; đồng thời triển khai phun thuốc tiêu độc sát trùng, tiêu diệt mầm bệnh.

Trung tâm Y tế dự phòng Hậu Giang khuyến cáo người dân cần tuân thủ việc vệ sinh cơ thể cho trẻ sạch sẽ mỗi ngày, nhất là rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn cho trẻ và người chăm sóc trẻ; lau chùi nhà cửa, đồ chơi, dọn dẹp cảnh quan xung quanh nhà. Đặc biệt, các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ có triệu chứng sốt nhẹ hoặc sốt cao, toàn thân và lưỡi nổi mụn nước và co giật nên đưa trẻ ngay đến các trung tâm y tế gần nhất theo dõi để điều trị. Thời gian ủ bệnh tay chân miệng là từ 3 đến 6 ngày, đây là giai đoạn quan trọng các phụ huynh cần lưu ý, nếu phát hiện muộn nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Được biết, trong năm 2014, tại Hậu Giang có hơn 1.050 ca mắc bệnh tay chân miệng, nhiều nhất là thành phố Vị Thanh và hai huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp....

Theo Vietnamplus

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.