Bé gái bụng phình như mang bầu

| Y tế

Chứng bệnh hiếm gặp đã khiến bụng bé gái Mạnh Tài Tú (12 tuổi, người Trung Quốc) trông giống như đang mang bầu sắp sinh.

Khối u khiến bụng cô bé phình to giống như mang bầu sắp sinh. Ảnh: Reuters
 
Bé Mạnh Tài Tú sinh sống ở tỉnh Quý Châu (Tây Bắc Trung Quốc), bị chứng u nang ở gan từ khi lên 1 tuổi.
 
Khối u giống như một túi tích nước phát triển dọc theo gan khiến bụng của cô bé ngày càng phình to hơn. Mạnh Tài Tú đã được phẫu thuật nhưng không thành công. Khối u hiện có đường kính khoảng hơn 7 cm khiến bụng của cô bé căng phình như muốn nứt.  
 
Vết sẹo do ca phẫu thuật thất bại lần trước còn để lại. Ảnh: Reuters
 
Cha mẹ của cô bé đã gom hết tiền dành dụm thậm chí phải mượn tiền để đến nhiều bác sĩ chữa trị nhưng bệnh vẫn không khỏi. Cha của cô, ông Mạnh Quốc Phiên, bày tỏ: “Bụng con bé ngày càng to hơn và bệnh tình trở nên tồi tệ. Trông nó rất tội nghiệp. Hiện nhà đã cạn tiền, chúng tôi không thể trang trải chi phí”. Gia đình cô bé đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để chữa bệnh cho cô bé.  
 
Khoảng 50% cư dân Trung Quốc mua bảo hiểm y tế cơ bản và được thanh toán 50% chi phí chăm sóc y tế từ dịch vụ này. 50% còn lại, bệnh nhân phải tự thanh toán hoặc được chi trả từ công ty bảo hiểm y tế được bệnh nhân mua riêng. Những gia đình nghèo khó thường không đủ khả năng thanh toán chi phí chữa bệnh đối với những trường hợp phải điều trị lâu dài và tốn kém như bé Mạnh Tài Tú.
 
Theo NLĐ
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.