Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé nguy kịch vì bị "nhồi" ăn hải sản

Thứ bảy, 08:54 24/05/2008 | Gia đình

Giadinh.net - Quan niệm ăn nhiều hải sản... sẽ cung cấp lượng lớn canxi giúp trẻ chắc xương và cao lớn, khiến không ít bà mẹ ép bé phải ăn "mọi lúc, mọi nơi". Sự lạm dụng này khiến các bà mẹ phải nhiều phen hối hận...

> Trẻ suýt chết vì... ăn trứng gà
> Con nhập viện vì bú sữa mẹ
>Trẻ trụy tim mạch, tử vong vì uống sữa bột

Suy hô hấp vì... tôm, tép

Bệnh nhi T.T.H, 10 tuổi, được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng hôn mê, truỵ tim mạch (không bắt được mạch, không đo được huyết áp) và suy hô hấp. Trước đó bé bị nổi mề đay, ngứa toàn thân, chân tay lạnh, toàn bộ mặt bị sưng vù và đã được sơ cứu tại bệnh viện huyện.

Ngay sau khi khám cấp cứu, các bác sĩ trực hôm đó ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán cháu bị hạ huyết áp, suy hô hấp nặng và phải can thiệp để cháu bé thở qua nội khí quản. Kết quả chụp phổi sau đó cho thấy bệnh nhi T.T.H có tổn thương phổi lan tỏa dẫn đến bị suy hô hấp cấp.

Dinh dưỡng cho trẻ hay bị
dị ứng

Nếu bé có cơ địa bị dị ứng với loại thức ăn nào đó mà phải kiêng không ăn nhiều loại thực phẩm, thì các bà mẹ lưu ý thường xuyên bổ sung thêm cho trẻ một số chất như calci và các vitamin nhóm B (liều lượng, cách dùng theo tư vấn của bác sĩ).

Sau gần một tuần điều trị, theo dõi áp lực tĩnh mạch, bé T.T.H mới dần dần hồi phục, đo được huyết áp và bắt được mạch. Tìm hiểu tiền sử bệnh, các bác sĩ mới phát hiện bé H có cơ địa dị ứng thức ăn với tôm, cua.

Qua điện thoại, chị Nguyễn Thu Hằng (mẹ cháu H) kể: “Mỗi lần ăn tôm hoặc cua cháu đều bị nổi mề đay, ngứa nhưng chỉ một ngày, thậm chí có lần chỉ vài giờ sau các nốt mề đay đều tự biến mất, nên tôi nghĩ chẳng sao, không đưa con đi khám. Nào ngờ lần này ăn canh tép xong cháu lại bị nặng như thế. Hôm trước khi ra viện bác sĩ dặn từ nay tuyệt đối không được cho cháu ăn bất kỳ loại thức ăn nào có thành phần tôm, cua, tép. Cũng may là lần này đưa cháu đi viện kịp thời vì tôi thấy bác sĩ bảo, nhiều trường hợp bị sốc phản vệ thức ăn như thế đã bị tử vong”.  

Ghi nhận tại một số bệnh viện ở Hà Nội thời gian qua cho thấy, không ít trẻ cũng phải nhập viện cấp cứu do bị dị ứng với tôm. Gần đây nhất là trường hợp cháu Đinh Xuân Tùng (8 tuổi, phường Hạ Đình, Thanh Xuân) sau khi ăn hơn 10 con tôm biển do bố mua từ quê ở Hải Phòng mang lên, thì cảm thấy cơ thể bồn chồn khó chịu, da bắt đầu ửng đỏ, hai mắt sưng. Vài phút tiếp sau thì cháu bắt đầu thở khò khè, khó thở. Bố mẹ vội vàng đưa Tùng đi cấp cứu trong tình trạng huyết áp của cháu bị tụt, các bác sĩ lập tức cấp cứu, điều trị bằng thuốc chống sốc, nên cháu Tùng mới qua được cơn nguy kịch.

Sợ con “yếu”, chuốc bệnh dị ứng

Các nghiên cứu khoa học đều cho thấy hải sản là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có tác dụng phòng trị nhiều bệnh vì có tác dụng hạ hàm lượng triglycerid trong máu, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Chống huyết khối nhờ acid béo omega 3 sản xuất chất chống kết tập tiểu cầu. Đồng thời hải sản còn có tác dụng cải thiện chức năng nội mô, tăng sự giãn mạch và làm giảm xơ vữa động mạch. Chất béo được cung cấp từ các loại hải sản, đặc biệt là trong cá biển, có lợi cho tim mạch, trí não.

Nhưng đồng thời, hải sản cũng nằm trong danh mục 20 loại thực phẩm dễ gây dị ứng nhất. Tỉ lệ này đặc biệt cao đối với trẻ em, chiếm tới 12,5%. Trẻ em bị dị ứng với hải sản, sau khi ăn sẽ xuất hiện hiện tượng phóng thích histamin trong cơ thể dẫn đến các biểu hiện dị ứng như mẩn ngứa, nổi mề đay, sổ mũi, mắt ngứa, đỏ. Hoặc bị tụt huyết áp do mao mạch bị giãn nở, hen suyễn, khó thở do khí phế quản bị co thắt, nôn mửa.

Nhưng với quá nhiều lợi ích từ dưỡng chất trong hải sản mang lại, nhiều bà mẹ vẫn “nhồi nhét” mà chẳng cần theo dõi xem con mình có dung nạp được hay có bị phản ứng không.

Mang thai nên hạn chế
ăn cá ngừ

Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, phụ nữ mang thai nếu không bị dị ứng với hải sản thì nên tăng cường ăn nhiều tôm, cua, cá... đặc biệt với những loại tôm lột vỏ, vỏ mềm thì nên ăn cả vỏ để tăng cường canxi cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai nên hạn chế ăn cá ngừ, do cá ngừ thường chứa thủy ngân gây độc cho thai nhi.

Chị Nguyễn Thị Giang, là giảng viên Đại học Dược, có kiến thức rất rộng về dinh dưỡng của từng loại thực phẩm, mà một lần đã phải ôm con trai đi cấp cứu giữa đêm. Chị kể, do thấy bìu của con trai thường xuyên chảy xệ, sợ sau này con “yếu” (yếu sinh lý - PV) nên sau ngày con sinh nhật tròn 1 tuổi, chị bắt đầu lên kế hoạch tẩm bổ cho con bằng các loại cá, tôm, ốc, sò...

Chị phân tích: “Nghiên cứu biểu đồ tinh trùng trên một số nam giới có khả năng sinh sản bình thường và một số nam giới hiếm muộn của một số đại học nước ngoài cho thấy, những trường hợp hiếm muộn có mật độ tinh trùng thấp sau khi nhận khẩu phần bổ sung dinh dưỡng có cả acid folic và kẽm (có nhiều trong hải sản) đã gia tăng 74% mật độ tinh trùng.

Tôi muốn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho con ngay từ bé để lớn lên cháu được khoẻ mạnh, nên bắt đầu tập cho cháu ăn sò huyết vì trong sò huyết chưa rất nhiều kẽm”. Nào ngờ chỉ sau khi ăn hết bát bột nấu sò huyết khoảng 30 phút, con trai chị bắt đầu nổi đỏ khắp người, toàn bộ vùng mắt cũng bị sung huyết. Vội vàng ôm con đi cấp cứu lúc 11h đêm, chị mới thấy hối hận vì tâm lý nhồi nhét, bồi bổ của mình.

Mắc hen vì ăn đồ biển

Tiến sĩ Lê Minh Hương (khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi TƯ) cho biết, các thức ăn thường gây dị ứng nặng ở trẻ em phải nhập viện là cá biển, tôm, sò, mực, trứng, mắm ruốc, độ tuổi của các bé thường từ 8 tháng đến 11 tuổi. Đặc biệt, trẻ dưới 1 tuổi hay bị dị ứng với tôm cá biển. Trong đó số bé trai bị dị ứng thức ăn chiếm tỉ lệ nhiều hơn bé gái.

Nguyên nhân được lý giải thường là do các bé trai hay háu ăn hơn các bé gái. Triệu chứng dị ứng hải sản thường xuất hiện ngay sau khi ăn hoặc vài giờ với biểu hiện phổ biến nhất là da nổi mẩn đỏ; nổi mày đay cấp; ngứa khắp người, mắt sung huyết đỏ, sưng phù môi, mắt.

Những trường hợp dị ứng nhẹ thường chỉ gây buồn nôn, nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy. Những trường hợp nặng có biểu hiện khó thở hoặc thở rít. Nặng nhất là sốc phản vệ với các triệu chứng mệt, trụy mạch, tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong nhanh chóng.

Tiến sĩ Lê Minh Hương (khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi TƯ) đang thăm khám cho bệnh nhân.

Với những trẻ xuất hiện triệu chứng dị ứng nhanh ngay sau khi ăn hoặc vài giờ sau khi ăn thường chỉ bị những biểu hiện như sưng, ngứa họng, miệng, hoa mắt.... thì các bậc cha mẹ dễ nhận biết và đưa bé đi bệnh viện kịp thời. Nhưng với những trẻ xuất hiện các triệu chứng muộn (vài ngày sau khi ăn thức ăn chứa dị nguyên) thì sẽ bị viêm da, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, ho dai dẳng, chảy nước mũi, táo bón, ra mồ hôi, biếng ăn, thậm chí có những trẻ còn bị hen.

Ở một số trường hợp còn ảnh hưởng đến trí nhớ của trẻ, khiến trẻ giảm tập trung và ngủ kém. Các nghiên cứu y khoa cho thấy, mức độ nặng của bệnh phụ thuộc vào thời gian xuất hiện phản ứng sau khi ăn, lượng thức ăn mà trẻ đã tiêu thụ và phụ thuộc cả vào cơ địa của từng bé.

Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch của trẻ em cần có thời gian để hình thành phản ứng miễn dịch với dị nguyên có trong thức ăn, nên nhiều trường hợp dị ứng thức ăn không xảy ra khi lần đầu trẻ tiếp xúc với loại thức ăn đó. Vì thế nếu sau khi cho con ăn lần đầu loại thức ăn nào đó mà không thấy có biểu hiện dị ứng, thì các bà mẹ cũng đừng vội yên tâm, mà nên theo dõi tiếp trong vài lần ăn tiếp sau. 

Gây nôn: đẩy lùi dị ứng nhanh nhất

Không phải bất kỳ trẻ bị dị ứng thức ăn nào cũng có những biểu hiện dị ứng mẩn ngứa, nổi mề đay. Theo các bác sĩ, nếu trẻ có biểu hiện sổ mũi, chảy nước mũi, chảy nước mắt, hắt hơi, ho nhiều (có thể ho vào ban đêm) và khò khè, hoàn toàn có thể là biểu hiện của dị ứng thức ăn hoặc không dung nạp thức ăn. Thậm chí, có những trẻ bị dị ứng thức ăn nhưng chỉ có biểu hiện như quầng mắt bị thâm, hay bị nhiễm lạnh, hay bị phát ban trên da, mệt mỏi hoặc chướng bụng, đau đầu.

Theo lời khuyên của các bác sĩ dinh dưỡng, một trong những cách đơn giản mà  hữu hiệu nhất để trẻ hạn chế bị dị ứng thức ăn (hoặc có thể dễ dàng truy tìm dấu vết dị ứng thức ăn khi có bất kỳ dấu hiệu lạ nào xảy ra với bé) là các bà mẹ nên ghi nhật ký bữa ăn cho trẻ.

Việc theo dõi từng loại thức ăn của bé còn giúp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho hợp lý. Khi đã bị dị ứng thì cách điều trị tốt nhất là loại trừ thức ăn gây dị ứng ra khỏi cơ thể, bằng cách kích thích gây nôn càng nhanh càng tốt. Trường hợp nhẹ có thể gây nôn bằng các bài thuốc dân gian, nhưng trong trường hợp nặng thì phải lập tức đi bệnh viện và không được tự ý dùng các thuốc chống dị ứng nếu không có chỉ định chuyên môn.

Lã Xưa

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cưới vợ hơn 10 tuổi, tôi dần sa ngã vào mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ

Cưới vợ hơn 10 tuổi, tôi dần sa ngã vào mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi biết mình đang sai. Mỗi tối về nhà, nhìn thấy bóng dáng vợ, người đã dành cả thanh xuân cho tôi, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi cố gắng né tránh, cố gắng dặn lòng rằng đây chỉ là một phút xao lòng của kẻ yếu đuối. Nhưng cái cảm giác được "trở lại là chính mình" khi ở bên cô gái trẻ kia quá đỗi cám dỗ.

Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ nhưng vẫn khó giàu vì những thói quen này âm thầm cản trở tài lộc mỗi ngày mà ít ai để ý.

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Chăm sóc bố chồng suốt 15 năm, cô chưa từng nghĩ đến việc được đền đáp. Nhưng sau khi ông qua đời, bản di chúc do luật sư công bố đã khiến cả gia đình lặng người.

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Tin lời hàng xóm đồn, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN rồi nhận cú sốc lớn nhất đời mình

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì những lời xì xào rằng con trai không giống mình, người đàn ông quyết định đi xét nghiệm ADN. Không ngờ, chính cuộc xét nghiệm ấy lại phơi bày bí mật động trời.

6 kiểu người nhìn thì hiền nhưng tiếp xúc lâu lại khiến bạn kiệt sức, nên giữ khoảng cách để bảo đảm bình yên

6 kiểu người nhìn thì hiền nhưng tiếp xúc lâu lại khiến bạn kiệt sức, nên giữ khoảng cách để bảo đảm bình yên

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Có người nhìn hiền lành, dễ gần nhưng càng tiếp xúc càng mệt. Tâm lý học cho biết đó có thể là kiểu người âm thầm bào mòn năng lượng.

Lương hưu dư dả nhưng bị họ hàng làm phiền: Tôi chọn cách này để sống nhẹ lòng

Lương hưu dư dả nhưng bị họ hàng làm phiền: Tôi chọn cách này để sống nhẹ lòng

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Những tưởng lương hưu cao sẽ tuổi già an nhàn, nhưng thực tế cho thấy, có những người càng dư dả thì cuộc sống càng nặng nề bởi những áp lực vô hình đến từ các mối quan hệ xung quanh.

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Không phải phản bội mới khiến tình yêu đổ vỡ. Những hành động quen thuộc của 12 cung hoàng đạo nữ đôi khi lại là nguyên nhân âm thầm làm nửa kia mất lòng tin.

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn?

Bao nhiêu là đủ cho một cái Tết trọn vẹn?

Gia đình - 21 giờ trước

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026, câu hỏi “bao nhiêu là đủ” cho một cái Tết trọn vẹn trở thành nỗi trăn trở chung của nhiều gia đình, đặc biệt là lực lượng lao động xa quê.

Cưới xong mới biết chồng hói đầu, vợ kiện cả nhà chồng về tội lừa đảo

Cưới xong mới biết chồng hói đầu, vợ kiện cả nhà chồng về tội lừa đảo

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một phụ nữ Ấn Độ kiện chồng cùng gia đình anh ta vì lừa dối cô về học vấn, tài chính và đặc biệt vì chuyện hói đầu nhưng lại nói dối là tóc dày đẹp để lừa cưới.

Top cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông say mê

Top cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông say mê

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây chính là kiểu người càng khó chạm tới, càng khiến đàn ông khắc khoải nhớ thương.

Top