Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé sơ sinh 50 ngày tuổi bị mẹ bán với giá 18 triệu đồng

Thứ tư, 09:58 21/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Dương khai nhận, thông qua mạng xã hội, anh ta đã thỏa thuận việc cho nhận đứa trẻ cùng người mẹ với số tiền 20 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết trên Thanh Niên, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dương (30 tuổi, ngụ Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thạch Thị Kim Nhung (20 tuổi, ngụ khóm 4, P.9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Nhung là người mẹ nhẫn tâm đem con gái 50 ngày tuổi bán cho một thanh niên ở TP.HCM với giá 18 triệu đồng.

Bé sơ sinh 50 ngày tuổi bị mẹ bán với giá 18 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, qua các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Nguyễn Hữu Dương bế một trẻ sơ sinh trên xe ô tô con do một thanh niên điều khiển đi về hướng cầu Cổ Chiên qua tỉnh Bến Tre có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre tổ chức đón dừng phương tiện. Khi đến địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên người Nguyễn Hữu Dương có nhiều loại giấy tờ như giấy cam kết cho con, biên bản về việc nhặt em bé bị bỏ rơi, giấy chứng sinh... Dương cho biết đứa bé mới 50 ngày tuổi.

Tuy nhiên do các thông tin Dương cung cấp nhiều mâu thuẫn, công an đã đưa anh ta về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Dương quanh co, không thừa nhận hành vi mua bán trẻ em. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp, Công an tỉnh Trà Vinh đã chứng minh được việc Dương mua đứa bé từ Tuấn và Nhung.

Dương khai nhận, thông qua mạng xã hội, anh ta đã thỏa thuận việc cho nhận đứa trẻ cùng người mẹ với số tiền 20 triệu đồng.

Trưa ngày 4/12 Dương đón xe khách từ TP.HCM đến điểm hẹn tại khóm 1, phương 8, thành phố Trà Vinh gặp Nhung.

Cùng thời gian đó, Tuấn điều khiển xe máy chở Nhung và 2 con ruột của Nhung (1 bé 22 tháng tuổi và 1 bé 50 ngày tuổi) đến gặp Dương (Tuấn và Nhung sống chung như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn). Trước đó, Nhung và Tuấn có thỏa thuận cho con với giá 20 triệu đồng.

Tại đây, Nhung giao bé gái 50 ngày tuổi cho Dương và được Dương đưa số tiền 18 triệu đồng (Dương xin bớt 2 triệu đồng). Tuấn (bạn trai ở cùng như vợ chồng với Nhung) cũng tham gia trong suốt quá trình "giao dịch".

Sau đó, Dương thuê xe chở em bé về TP.HCM với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cái chết kinh hoàng của người phụ nữ sau khi cãi nhau với gã đàn ông sống chung như vợ chồng nhiều nămCái chết kinh hoàng của người phụ nữ sau khi cãi nhau với gã đàn ông sống chung như vợ chồng nhiều năm

GĐXH - Trên đường đi, giữa chị D. và Thảo xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Thảo dừng xe lại rồi rút dao đâm liên tục vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top