Bé trai 12 tuổi bị tấm tôn cứa đứt khí quản

| Y tế

Đâm vào đuôi ôtô chở tôn, cháu Đức ở Thanh Hóa bị miếng tôn cứa vào cổ, làm khí quản đứt hoàn toàn.

Chiều 9/10, bác sĩ Lê Văn Tráng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe cháu Nguyễn Viết Đức (12 tuổi, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị tấm tôn cứa đứt khí quản, đã hồi phục hoàn toàn.

Người nhà cho biết, ngày 20/9, Đức đi xe đạp và đâm vào đuôi ôtô chở tôn. Đức bị miếng tôn cứa vào cổ khiến khí quản bị đứt hoàn toàn, máu ở cổ phun ra thành tia.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cấp cứu bằng cách đặt ống nội khí quản, khâu cầm máu...

Do vết thương nghiêm trọng, vì đứt khí quản sẽ dẫn đến suy hô hấp, máu tràn vào phổi, gây nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhi này được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị.

Sau hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ của bệnh viện đã nối các bộ phận bị đứt, cứu được cháu Đức.

Theo bác sĩ Vũ Xuân Đồng - Trưởng khoa Tai- Mũi- Họng (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) - người trực tiếp phẫu thuật, đây là tai nạn hiếm gặp do vật có cạnh sắc gây ra vết thương tại khu vực có nhiều mạch máu lớn, liên quan đến đường thở, đường ăn.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.