Bé trai bị đâm xuyên sọ ăn khỏe sau 3 ngày trở về nhà
Hoàn toàn khỏe mạnh, bé Dương Minh Phát bú sữa mẹ và ngủ ngoan hơn cả những ngày ở bệnh viện.
Sáng ngày đầu tháng 9, chị Võ Thị Hồng Duyên vui mừng cho biết mọi lo lắng con trai khóc quấy khi không còn được các bác sĩ chăm sóc đã không xảy ra. Điều tuyệt vời là bé Phát đã ngủ đẫy giấc và bú khỏe.

Bé Phát bú ngoan và khỏe mạnh sau 3 ngày xuất viện.
Người mẹ cho biết, cứ khoảng 3 tiếng thì Phát lại một lần đòi bú mẹ, mút chưa đủ, cu cậu còn được mẹ cho bú thêm sữa bình. "Lúc đưa con về vợ chồng cứ lo bé lạ chỗ rồi khóc quấy, nhưng từ lúc về đến nay, mọi thứ hoàn toàn thuận lợi", chị Duyên nói.
Theo anh Dương Minh Tiền (bố của bé), con trai rất ngoan, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Phát rất thích được tắm, đặc biệt thích âm thanh phát ra từ TV và tiếng nhạc từ máy điện thoại của bố. "Mỗi lần nghe nhạc là Phát ngủ rất nhanh và ngủ ngon", anh Tiền cho biết.
Trong căn chòi lợp lá dừa đơn sơ tại ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, vợ chồng anh Tiền dành hẳn chiếc giường duy nhất của gia đình cho cậu con trai vừa thoát chết trở về. Theo anh Tiền, vết thương ở đầu bé đã lành, cu cậu khóc, cười và các hoạt động chân tay hoàn toàn bình thường.
Theo lời căn dặn của các bác sĩ, bé Phát sẽ được cho bú sữa mẹ kèm sữa công thức nếu sữa mẹ thiếu. Mục tiêu đề ra là bé phải tăng từ 3,7 kg khi xuất viện lên 4 kg vào ngày tái khám 2 tuần sau đó.
Do vết thương đã lành, Phát không cần phải được rửa vết sẹo bằng dung dịch sát khuẩn mà chỉ tắm gội bằng nước sạch và sữa tắm dành cho trẻ như bao đứa bé khác. Tuy nhiên trong trường hợp bé bỗng dưng bỏ bú, khóc quấy, sốt hoặc có cơn co giật thì phải báo ngay cho các bác sĩ.

Bé Phát trong buổi tạm biệt các bác sĩ để theo bố mẹ về quê. Ảnh:Thiên Chương
Ngày 28/8, Dương Minh Phát được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho xuất viện sau 20 chiến đấu với tử thần. Trước đó ngày 8/8, bé Phát tròn 11 ngày tuổi đang nằm điều trị viêm phổi tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thì bị một phụ nữ lạ mặt trà trộn rồi dùng dao đâm vào đầu.
Bệnh nhi được sơ cứu rồi chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng con dao bầu dài 26 cm cắm sâu xuyên sọ làm tổn thương toàn bộ nhu mô não mà con dao đi qua. Các bác sĩ đã rút dao khỏi đầu bé và chăm sóc bệnh nhi thành công.
Tại Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi), người đã ra tay sát hại Phát đang được công an giám sát. Bà này có biểu hiện của chứng tâm thần và đang được theo dõi tại bệnh viện.
Theo Ngôi sao
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.