Bến Tre lên phương án, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh trước 25/8
GiadinhNet - Chiều 16/8, đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre và các sở ban ngành đánh giá kết quả phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh sau 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đồng thời đưa ra phương án phù hợp để sớm kiểm soát dịch bệnh trước ngày 25/8.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bến Tre, sau 28 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 1.336 ca F0, trong đó 704 ca đã được điều trị khỏi; số ca hiện đang điều trị 605; toàn tỉnh ghi nhận 27 ca tử vong. Về công tác xét nghiệm, tổng số lượng test nhanh sàng lọc là 46.845 test, số xét nghiệm PCR đạt 37.049.
Về chương trình tiêm chủng, Bến Tre hiện đã tiến hành 4 đợt tiêm chủng với tổng số 149.047 liều, trong đó số người được tiêm mũi 1 là 137.209, số người được tiêm 2 mũi là 11.838. Liên quan đến công tác phòng chống dịch trong khu công nghiệp (KCN) tại Bến Tre, Ban quản lý các KCN tỉnh quán triệt thực hiện 3 tại chỗ tại các công ty, công ty nào không thực hiện "3 tại chỗ" thì đóng cửa không được sản xuất, bên cạnh đó phối hợp tham gia tổ chức tầm soát sàng lọc qua xét nghiệm test nhanh, tổ chức tiêm ngừa cho các công nhân trong công ty theo kế hoạch tiêm ngừa của tỉnh.
Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Bến Tre đánh giá kết quả phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh sau 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
Sau 28 ngày thực hiện giãn cách, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó ghi nhận nhiều ổ dịch trong cộng đồng, khu cách ly; một số doanh nghiệp, KCN trên địa bản tỉnh thực hiện 3 tại chỗ chưa nghiêm dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo trong các công ty doanh nghiệp. Tỷ lệ tử vong trên địa bàn tỉnh còn cao (1.96%), nguồn nhân lực y tế còn thiếu, đặc biệt là các y, bác sĩ có chuyên môn về hồi sức tích cực.
Bên cạnh đó kinh phí của địa phương còn hạn chế, gây khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế mở rộng khu cách ly, xây dựng bệnh viện dã chiến… Hơn nữa, tình hình người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát về địa phương là rất cao đặc biệt là từ TP HCM, gây khó khăn cho công tác quản lý, cách ly tập trung, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
TS Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác phòng, chống dịch Bộ Y tế tại Bến Tre
Phát biểu tại cuộc họp, TS Nguyễn Vũ Thượng – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác phòng, chống dịch Bộ Y tế tại Bến Tre đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, các ca bệnh ngày càng bùng phát mạnh trong cộng đồng, vì vậy Bến Tre cần phải cố gắng hơn nữa để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian tới. Đồng thời, TS Nguyễn Vũ Thượng cũng đề xuất, Bến Tre phải xây dựng kế hoạch tầm soát diện rộng, xét nghiệm với các đội truy vết, đội xét nghiệm,… chuẩn bị cơ sở, trang thiết, tập huấn cho lực lượng y tế trên địa bàn các huyện/ thị về công tác lấy mẫu, xét nghiệm…
Cùng với đó Bến Tre cần siết chặt quản lý tại các khu cách ly, không phong tỏa, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng "ngoài chặt mà trong lại lỏng", đảm bảo cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng chống dịch cho lực lượng tại các chốt chặn, đảm bảo công tác phòng dịch cho lực lượng tuyến đầu để "bảo toàn lực lượng".
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết địa phương sẽ quyết tâm khôi phục và giữ vững "vùng xanh"
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết qua đề xuất các phương án phòng, chống dịch của Tổ công tác Bộ Y tế, tỉnh thống nhất chọn phương án tách F0 ra khỏi cộng đồng dựa trên quy mô xã, phường, thị trấn để dự trù 501.000 test nhanh và khoảng 2.000 PCR. Tuy nhiên, tỉnh sẽ linh động xử lý một số trường hợp phát sinh ở tầm rộng hơn tùy theo tình hình thực tế.
Ông Trần Ngọc Tam nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất trong lúc này của Bến Tre là phải quyết tâm khôi phục và giữ vững "vùng xanh". Khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, công tác phòng chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu nhưng cũng không để kinh tế bị đình trệ quá lâu. Vì vậy cần mở rộng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo "3 tại chỗ" đúng thực chất.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Quản lý các KCN thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp "3 tại chỗ". Sở GTVT và Sở Công Thương thống nhất phương thức quản lý về vận chuyển hàng hóa, căn cơ là phải giúp cho các tài xế được tiêm phòng. Thực hiện tốt công tác lưu thông hàng hóa, cung ứng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội. Các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn giãn cách xã hội lần thứ 3 thật tốt, cố gắng cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh trước ngày 25/8 theo nghị quyết 86 của Thủ tướng Chính phủ.
Trung Sơn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 1 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.