Bệnh máu khó đông ở Tân Yên, Bắc Giang: Hoang mang vì tin đồn

| Y tế

GiadinhNet - Chỉ vì bị đỉa cắn, xỉa răng… mà hàng loạt người ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã bị chảy máu không ngừng. Người bị bệnh thì hoang mang không biết nguyên nhân, còn dư luận thì đồn thổi cho rằng đó là do ung thư, máu trắng, thậm chí là do ăn thịt chó bị dính bả chuột Trung Quốc…

Bệnh máu khó đông ở Tân Yên, Bắc Giang: Hoang mang vì tin đồn 1

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai đang tư vấn cho một trường hợp bị nhiễm bệnh ở Bắc Giang tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ảnh: PB

Cả thị trấn lo lắng

Đã nhiều tháng nay, cửa hàng bán quần áo Tuấn Tú của anh Nguyễn Anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Phương Liễu ở Phố Mới (thị trấn Cao Thượng) vắng khách đến lạ thường. Nguyên cơ bắt nguồn từ khi vợ chồng anh và cô con gái (6 tuổi) bị nhiễm bệnh chảy máu khó đông. Nhiều lời đồn đoán: Gia đình anh kinh doanh quần áo Trung Quốc nên bị nhiễm độc. Người khác thì tung tin là cả gia đình bị bệnh ung thư, máu trắng và có thể lây nhiễm nên phải tránh xa (?!).

Bà Ninh Thị Hồ, mẹ anh Tuấn cho biết, cả tháng nay vợ chồng anh phải lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (HHTM) trên Hà Nội để chăm con nên bà sang đây trông coi cửa hàng. Bà Hồ nói: “Từ khi con trai, con dâu và cháu nội bị căn bệnh đó, nhiều lời đồn ác ý khiến cho gia đình tôi rất buồn”.

Nói về việc phát hiện bệnh, bà Hồ kể: “Khoảng cuối tháng 6, Tuấn đi bắt cá ở ao thì bị đỉa cắn vào mông. Sau đó cũng không để ý gì cả, đến đêm ngủ, thấy máu chảy ướt cả chăn, chiếu, hoảng quá, gia đình cho Tuấn đóng bỉm nhưng ở vết thương máu cứ chảy liên tục nên đưa Tuấn lên Viện HHTM để điều trị”. Sau đó, anh Tuấn được các bác sĩ ở Viện HHTM xác định bị rối loạn đông máu do thiếu các yếu tố đông máu.

Hầu hết các bệnh nhân đều có mối quan hệ ruột thịt

Sau khi anh Tuấn được điều trị thì vợ và con anh cũng làm xét nghiệm nhưng không có biểu hiện gì. Một vài tháng sau thì cả chị Liễu và cháu bé đều bị nhiễm bệnh. Chị Liễu không đông máu sau khi sứt da còn cháu bé thì bị chảy máu chân răng. Bà Hồ cho biết, trong gia đình bà, ngoài gia đình anh Tuấn bị bệnh thì con gái của bà là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (chị gái  anh Tuấn) cũng có hai con  11 tuổi và 7 tuổi bị nhiễm căn bệnh này.

Là hàng xóm của anh Tuấn, chị Liễu, mấy tháng nay, vợ chồng anh Phạm Văn Hiệp và chị Nguyễn Thị Yến cũng phải bỏ bê công việc để chăm cháu P.T.T.V- 22 tháng tuổi.

Cách đây mấy tháng, anh chị phát hiện cháu V có hiện tượng thâm tím ở khắp trán, các khớp chân, tay, mặt mũi. Ban đầu vợ chồng hoang mang, lo lắng, nhưng sau khi được các bác sĩ ở Viện HHTM giải thích đây là hiện tượng xuất huyết trong do thiếu các yếu tố đông máu thì anh chị đã yên tâm hơn.

Đối diện nhà với gia đình anh Tuấn và anh Hiệp là gia đình anh Bùi Công Đoàn. Vợ chồng anh Đoàn cũng có hai cháu 3 và 5 tuổi bị nhiễm bệnh tương tự. Mặc dù hiện nay các cháu đã được chữa trị kịp thời nhưng anh vẫn phải đưa các con đi khám định kỳ và uống thuốc.

Anh Đoàn cho biết, đến nay nguyên nhân gây bệnh các bác sĩ và nhà khoa học đã vào cuộc làm rõ. Tuy nhiên, dư luận đồn thổi thì rất nhiều. “Lúc đầu gia đình hoang mang, lo lắng lắm, nhưng giờ thì rất yên tâm. Chỉ mong các con sớm khỏi bệnh”, anh Đoàn tâm sự.
 
Bệnh máu khó đông ở Tân Yên, Bắc Giang: Hoang mang vì tin đồn 2

Gia đình anh Hiệp, chị Yến rất hoang mang vì những tin đồn thất thiệt sau khi con gái bị bệnh. Ảnh: P.B.

Ăn thịt chó cũng“dính” bệnh?!

Ngoài những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến các gia đình bị nhiễm bệnh thì theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, người dân ở đây còn đồn thổi nếu ăn thịt chó, mặc quần áo hoặc ăn hoa quả Trung Quốc cũng sẽ bị bệnh.

Nhiều người cho rằng, nếu ăn thịt chó bị đánh bả chuột thì sẽ gây bệnh. Tuy nhiên, anh Hiệp hoàn toàn phủ nhận vì “con gái tôi chưa đầy 2 tuổi, ngoài ăn cháo ra thì cháu làm gì biết ăn thịt chó mà quy kết như vậy được? Tôi thấy nhiều thông tin như thế là thiếu chính xác”.

Mặc dù các thông tin đồn thổi đã lan truyền trong dân chúng và có đến 9 bệnh nhân trong thị trấn bị bệnh nhưng khi trả lời phóng viên, ông Dương Đình Đài, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng cho biết, chưa hề nghe bất kỳ thông tin nào. “Tôi cũng không biết người dân ở đây bị bệnh như thế”, ông Đài nói.

Đáng chú ý là tất cả các ca nhiễm bệnh đều có một mối quan hệ rất đặc biệt. Các trường hợp bị bệnh là bố mẹ với con; anh em trong gia đình; hoặc hàng xóm gần nhau. Chẳng hạn, gia đình anh Tuấn bị bệnh thì gia đình chị gái của anh Tuấn là Nguyễn Thị Thùy Trang cũng có hai con bị nhiễm. Trong đó, giữa các con của chị Trang và con anh Tuấn lại cùng lứa tuổi và hay ăn uống, chơi cùng nhau. Anh Đoàn và anh Tuấn là bạn bè thân thiết nên thường xuyên ngồi ăn uống. Giữa anh Tuấn và anh Hiệp lại dùng chung một nguồn nước.

Ngày 11/12, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa Hemophilia, Viện HHTM Trung ương cho biết: “Có thể khẳng định bệnh nhân chảy máu không cầm là do ngộ độc warfarin, còn từ nguồn ô nhiễm nào (thức ăn, nước uống, đất…) thì chưa xác định được, phải chờ thêm xét nghiệm từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Độc tố có thể xâm nhập vào cơ thể qua nhiều đường. Có thể nguy cơ cao nhất là từ nguồn nước uống. Thực tế ở khu vực Tân Yên, Bắc Giang nơi có 9 bệnh nhân, một số gia đình có sử dụng bả chuột. Rất nhiều loại thuốc chuột trên thị trường có thành phần warfarin. Vì thế, không loại trừ khả năng chuột chết do ăn phải bả gây nhiễm độc nguồn nước. Chúng tôi đang chờ tiếp kết quả xét nghiệm mẫu nước, đất do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện”.

Bộ Y tế đã tiến hành lấy mẫu vật xét nghiệm

Được biết, hiện nay ở huyện Tân Yên đã có nhiều trường hợp phải nhập Viện  HHTM Trung ương vì bị nhiễm bệnh và nhiều nhất là 9 trường hợp ở thị trấn Cao Thượng. Ngoài ra, một số huyện khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng rải rác bệnh nhân.

Trước các thông tin đồn thổi và nguyên nhân gây bệnh bất thường này, ngày 11/12, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm: Viện HHTM Trung ương; Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai; Cục An toàn vệ sinh thực phẩm... đã về làm việc tại huyện Tân Yên. Đoàn đã tiến hành khảo sát địa hình, lấy các mẫu vật về làm xét nghiệm, làm việc với một cơ quan, đồng thời tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, đưa ra khuyến cáo về căn bệnh này cho các gia đình bệnh nhân để họ nắm rõ, tránh những tin đồn thất thiệt.

Phùng Bình

baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.